Nhiều vi phạm tại dự án Nhà máy Kanglongda Huế

(PLVN) - Bị công an đã xử phạt vì thi công không đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ngoài ra chưa có giấy phép xây dựng giai đoạn 2, nhưng chủ đầu tư dự án Nhà máy Kanglongda Huế (nằm ở Lô CN-5, Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tiếp tục cho xây dựng một số công trình.
Tại dự án nhà máy Kanglongda Huế, một số công trình, nhà xưởng được xây khi chưa đầy đủ giấy phép. (Ảnh: Nguyên Nhật)

Dự án Nhà máy Kanglongda Huế do Cty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam làm chủ đầu tư; được Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (BQL KKT,CN) cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/9/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 9/8/2022, tổng vốn đầu tư hơn 206 triệu USD (khoảng gần 5.000 tỷ VNĐ).

Dự án có diện tích đất khoảng 35,6ha (thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng của TCty Viglacera - CTCP), chia làm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện từ 2020, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành trong quý IV/2024.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất găng tay sử dụng một lần, găng tay bảo hộ lao động đa chức năng, sản xuất sợi polyethylen, xây dựng trung tâm nghiên cứu các sản phẩm găng tay sử dụng một lần. Quy mô sản xuất 10 tỷ chiếc găng tay/năm, 400 tấn sợi polyethylene/năm.

Vào tháng 8/7/2022, Cty này đã bị UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Ngoài bị phạt tiền, Cty này còn bị UBND huyện buộc dừng thi công đối với những công trình xây dựng không phép. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, Cty này vẫn tiếp tục xây dựng một loạt công trình không phép.

Ngoài bị xử phạt về xây dựng, ngày 26/7/2023, Cục Cảnh sát PCCC & Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cũng đã kiểm tra Cty Kanglongda. Biên bản nêu, tại thời điểm kiểm tra, còn một số nội dung tồn tại như: Chưa cung cấp đầy đủ bản vẽ hoàn công thể hiện bậc chịu lửa (giải pháp bọc bảo vệ kết cấu), chèn bịt các trục kỹ thuật xuyên sàn, tường ngăn cháy; biên bản nghiệm thu thử nghiệm hoạt động và nghiệm thu hoàn thành các hệ thống PCCC; bản vẽ hoàn công bể nước chữa cháy; Bản vẽ hoàn công các giải pháp về bố trí mặt bằng, công năng....

Dự án cũng chưa xuất trình đầy đủ bản vẽ hoàn công lắp đặt các vách, cửa ngăn cháy, lắp đặt ống gió… thể hiện sự phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định. Báo cáo kết quả thi công, nghiệm thu công trình về PCCC chưa đầy đủ các nội dung. Chưa đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC (lô đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, cửa ngăn cháy; trụ chữa cháy ngoài nhà...). Chưa thi công hoàn thiện sơn chống cháy tại một số kết cấu chịu lực…

Với những vi phạm trên, Cty này sau đó đã bị Cục Cảnh sát PCCC & Cứu nạn, cứu hộ xử phạt 23 triệu đồng do thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế cho biết, để dự án Nhà máy Kanglongda Huế xây dựng không có giấy phép xây dựng, trách nhiệm thuộc BQL KKT,CN tỉnh. BQL KKT,CN có đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm xử lý, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh. Sở Xây dựng sẽ yêu cầu BQL KKT,CN báo cáo sự việc để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Về phía BQL KKT,CN tỉnh cho biết, trước mắt đã yêu cầu chủ đầu tư dừng xây dựng các công trình khi chưa có giấy phép xây dựng. Khi đầy đủ, hồ sơ thủ tục mới được thi công trở lại. “Vi phạm trong lĩnh vực PCCC thì công an đã phạt, vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng thì huyện đã phạt; tới đây, chúng tôi sẽ đề nghị Sở KH&ĐT xử phạt liên quan đến lĩnh vực đầu tư”, đại diện BQL KKT,CN cho biết.

Mới đây, ông Phan Quý Phương (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có buổi làm việc với Cty Kanglongda Huế về những vướng mắc, vận hành trong quá trình đưa nhà máy vào hoạt động. Ông Phương đề nghị phía Cty tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế PCCC theo hiện trạng và theo yêu cầu kiểm tra của Cục PCCC & Cứu nạn, cứu hộ; nếu chưa bảo đảm các quy chuẩn bắt buộc thì chưa đi vào vận hành, chạy thử. Phía Cty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cố ý làm sai quy định.

Đọc thêm