Nhóm đối tượng cho vay lãi 220%/năm tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn TP Hà Nội do đối tượng nhiều tiền án, tiền sự Lê Đình Phùng cầm đầu đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 150 - 220%/năm. Khi người vay chậm trả lãi, các đối tượng gọi điện thoại, đến tận nhà đe doạ đòi nợ.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ mới ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Lê Đình Phùng (sinh năm - SN 1980; trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên), Nguyễn Nhật Nam (SN 1995; trú tại Thạch Bàn, quận Long Biên) và Chu Ngọc Thăng (SN 1984; trú tại Khâm Thiên, quận Đống Đa). Trong đó, Phùng là đối tượng cầm đầu, có 4 tiền án, 2 tiền sự.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trước đó, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận trình báo của chị Q (SN 1982; trú tại Yên Phụ, quận Tây Hồ) về việc khoảng đầu tháng 11/2023, do có việc gia đình cần tiền gấp nên chồng chị Q đã vay "nóng" của một số đối tượng kinh doanh tài chính với lãi suất từ 150 - 220%/năm.

Khi chị Q chậm trả lãi, các đối tượng gọi điện thoại, đến tận nhà đe doạ đòi nợ. Quá hoang mang, lo sợ trước hành vi đe dọa của nhóm đối tượng đòi nợ, chị Q đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo sự việc.

Khi biết thông tin nhóm Lê Đình Phùng bị bắt giữ, ngay trong ngày 12/1/2024, đã có thêm 7 khách vay của nhóm đối tượng trên đến Công an quận Tây Hồ để trình báo về hành vi cho vay lãi nặng của chúng.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 11/2023 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 150 - 220%/năm, thu lời bất chính trên 150 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm