Nhóm đối tượng thuê khách sạn để tàng trữ, mua bán trái phép ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiểm tra đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn trên đường La Sơn Phu Tử (phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), lực lượng công an thu giữ chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng khai nhận đó là Ketamine được cất giữ để bán cho các con nghiện, hiện công an đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ.
Số ma tuý và tang vật công an thu giữ.
Số ma tuý và tang vật công an thu giữ.

Ngày 22/12, Công an TP Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoa Anh Vũ (21 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (23 tuổi), Nguyễn Việt Hoàng (24 tuổi, cùng trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Đào Thu Thủy (23 tuổi, trú tại Thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP Đà Lạt phát hiện đối tượng Hoa Anh Vũ là người đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện cư trú tại khách sạn trên đường La Sơn Phu Tử có dấu hiệu tiếp tục phạm tội về ma túy nên đã tiến hành kiểm tra.

Khi Cơ quan Công an đến sảnh khách sạn thấy Vũ vừa đi xuống nên đã giữ lại kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi quần của Vũ có 2 gói nilon chứa nhiều chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại hiện trường, Vũ khai nhận đây là 2 gói Ketamine của Vũ đang cất giữ và bán cho các con nghiện.

Tiếp tục kiểm tra căn phòng Vũ đang thuê ở khách sạn, lúc này trong phòng có 3 đối tượng còn lại, gồm: Thanh; Hoàng và Thủy, lực lượng công an phát hiện bên trong ngăn kéo lưới vali của Vũ đặt trên giường sát cửa sổ có 1 túi nilon bên trong có chứa 13 gói nilon này đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 51 viên nén màu trắng đục nghi là ma túy.

Tiếp tục kiểm tra tại khu vực tầng thứ 2 của kệ gỗ sát cửa sổ có 1 tờ giấy dạng tờ tiền 1.000đ được gấp gọn, chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Trong nhà vệ sinh phát hiện 1 chiếc giày bên trong có 1 cân điện tử.

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại chỗ đối với 4 đối tượng nói trên, tạm giữ và niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 19/12, Công an TP Đà Lạt cũng bắt đôi nam nữ sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế (phường 6). Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc (41 tuổi tại phường 12, TP Đà Lạt) và Nguyễn Trọng Hiếu (32 tuổi, trú phường Bảo An, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Đọc thêm