Nhóm 'giang hồ nông trường' Vũ “Công” cầm đầu sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tổ chức, khám xét, bắt giữ các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Nguyễn Phi Vũ cầm đầu.
Nhóm 'giang hồ nông trường' Vũ “Công” cầm đầu sa lưới

Băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ “Công”), sinh năm 1987, ngụ ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cầm đầu. Đàn em của Nguyễn Phi Vũ là Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”), sinh năm 1987, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú TP Phú Quốc và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”), quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú TP Phú Quốc.

Để triệt phá băng nhóm này, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo. Các mũi công tác do Thượng tá Lê Vinh Tùng - Phó trưởng phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự và Thượng tá Trương Sa My - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tại TP Phú Quốc trực tiếp chỉ huy chuyên án.

Đối tượng cầm đầu băng nhóm "giang hồ nông trường" ở Phú Quốc Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công") bị bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp)

Đối tượng cầm đầu băng nhóm "giang hồ nông trường" ở Phú Quốc Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công") bị bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp)

Được biết, nhóm Vũ “Công” và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường”. Vũ “Công” cùng Vũ “Bò” và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Băng nhóm Vũ “Công” gồm hàng chục đối tượng có nhiề tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ “Công” có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Điển hình, như vụ đánh nhau vào ngày 18/4, tại tổ 9, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong vụ việc Nguyễn Thành Dạng (sinh năm 2001, ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, Kiên Giang) bị một nhóm người của Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tấn Tường (Cá chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Nguyễn Văn Khanh (Cu Em), Trần Xuân Tuyến thuộc nhóm của Vũ “Công”, đánh gây thương tích xảy ra vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền (thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Nghi ngờ do Vũ “Công” chỉ đạo, nên nhóm bạn của Dạng gồm: Lý Quốc Dương, Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc, Nguyễn Đông Phương, Triệu Thanh Sang bàn bạc rủ nhau mang hung khí gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm Vũ “Công” để đánh, chém trả thù cho Dạng.

Đàn em Vũ "Công gồm Nguyễn Tấn Tường (Cá Chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Trần Xuân Tuyến bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ đánh, gây thương tích Nguyễn Thành Dạng, vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang (Ảnh: CA cung cấp)

Đàn em Vũ "Công gồm Nguyễn Tấn Tường (Cá Chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Trần Xuân Tuyến bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ đánh, gây thương tích Nguyễn Thành Dạng, vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang (Ảnh: CA cung cấp)

Đến 21 giờ, ngày 18/4, thấy nhóm của Vũ “Công” đang nhậu tại quán cháo má heo “Bia sệt Ốc 30k Tuyền Duy 2” thuộc ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương) nhóm bạn của Dạng xông vào tấn công. Lý Quốc Dương cầm dao chém Vũ “Bò” bị thương ở tay. Thấy đàn em bị chém thương tích, với vai trò “anh lớn” của nhóm nông trường mà bị nhóm thanh thiếu niên đánh úp, nên Vũ “Công” và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch rượt đuổi nhóm Lý Quốc Dương trên đường tuyến tránh thuộc xã Cửa Dương, TP Phú Quốc để đánh trả lại.

Địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu, vị trí xảy ra vụ việc là tuyến đường tránh Dương Đông, đây là tuyến huyết mạch nối xã Cửa Dương với phường Dương Đông, xã Dương Tơ và xã Bãi Thơm, hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động buôn bán, kinh doanh.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối, nhiều người dân đang sinh sống tại khu vực rất hoang mang, lo sợ không dám ra khỏi nhà vì có nhiều thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau.

Các đối tượng trong nhóm Lý Quốc Dương tấn công nhóm Vũ "Công", Vũ "Bò" tại quán cháo má heo “Bia sệt Ốc 30k Tuyền Duy 2” thuộc ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) (Ảnh: CA cung cấp)

Các đối tượng trong nhóm Lý Quốc Dương tấn công nhóm Vũ "Công", Vũ "Bò" tại quán cháo má heo “Bia sệt Ốc 30k Tuyền Duy 2” thuộc ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) (Ảnh: CA cung cấp)

Vụ án “Gây rối trật tự công cộng” được khởi tố, điều tra. Nguyễn Phi Vũ, Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đối với những đối tượng với 16 tuổi, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Riêng Nguyễn Trọng Vũ, Nguyễn Trọng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 6/7/2018 tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, Kiên Giang.

Liên quan vụ Nguyễn Thành Dạng bị đánh gây thương tích vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam: Nguyễn Tấn Tường, Trần Hữu Tèo, Trần Xuân Tuyến về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm