Nhóm thanh niên mang 4 khẩu súng cùng 164 viên đạn đi “xử” đối thủ

(PLVN) - Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn nên Lê Ký Nghiệp cùng nhóm bạn ở huyện Vân Canh chở theo súng, đạn đi tìm đối thủ để “xử”.
Đối tượng Lê Ký Nghiệp.
Đối tượng Lê Ký Nghiệp.

Ngày 31/12, tin từ Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ký Nghiệp (26 tuổi, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 29/12, trong lúc tổ công tác của Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) đang tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên tỉnh lộ 638 (thuộc địa phận khu vực 2, phường Trần Quang Diệu) thì phát hiện một nhóm thanh niên ngồi trên xe ô tô BKS 77A-181.55 với nhiều dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tang vật công an thu giữ.
 Tang vật công an thu giữ.

Phát hiện có công an, nhóm thanh niên bỏ xe chạy tán loạn, chỉ còn người cầm lái là Lê Ký Nghiệp. Kiểm tra túi ni lông trên xe ô tô, lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn kiểu dáng Rulo, 164 viên đạn, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nghiệp khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn nên Nghiệp cùng nhóm bạn ở huyện Vân Canh chở theo súng, đạn đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.

Đọc thêm