Nhóm thanh niên từ Tuyên Quang mang hung khí sang Vĩnh Phúc chém người trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí nguy hiểm chém người trọng thương.
Nhóm thanh niên từ Tuyên Quang mang hung khí sang Vĩnh Phúc chém người trọng thương

Trước đó ngày 30/9, trên nhóm Facebook có tên “Đội Phòng chống bạo loạn” gồm các đối tượng thanh niên ở tỉnh Tuyên Quang cùng rủ nhau đi đến huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác ở Vĩnh Phúc. ​

Khoảng 23h cùng ngày, nhóm 30-35 đối tượng trong đó có Nguyễn Phi Hùng (cầm đầu nhóm Sơn Dương) đem theo nhiều hung khí tự chế như: đao, dao, kiếm, phóng lợn, gậy sắt đi về phía huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc trên đường đi thấy đối tượng nào ngổ ngáo thì đánh.

Khoảng 2h45 ngày 1/10, nhóm Nguyễn Phi Hùng đi qua cổng Khu công nghiệp Bá Thiện 2, thấy một nhóm thanh niên của Vĩnh Phúc gồm có 7 người trong đó có Nguyễn Văn Trường, (SN 1999, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo cầm đầu), có cầm theo gậy sắt, đao tự chế, vỏ chai bia, thì bị nhóm Tuyên Quang chặn 2 đầu.

Khi đi đến vườn cây bạch đàn cách cổng KCN Bá Thiện 2 khoảng 200m thì nhóm của Nguyễn Văn Trường dừng lại. Lúc này nhóm của Trường ném vỏ chai bia, gậy, 1 thanh đao bằng kim loại dài khoảng 2m về phía nhóm của Hùng đang đứng ở bên đường đối diện nhưng không trúng ai. Sau đó một số người trong nhóm của Trường quay đầu xe mô tô bỏ chạy về phía hồ Đại Lải, Trường và một số người bỏ chạy về phía vườn cây bạch đàn.

Lúc này Nguyễn Phi Hùng nhặt được 1 thanh đao dài khoảng 2m có 1 mặt lưỡi đao sắc mà nhóm của Trường ném sang rồi cùng với khoảng 3 người đuổi theo Trường.

Quá trình bỏ chạy Trường bị ngã, Hùng cầm đao rồi chém 2 nhát về phía Trường, sau đó Hùng cùng một số đối tượng ra vị trí xe mô tô mà Trường bỏ lại ở ven đường dùng hung khí đập phá chiếc xe của Trường rồi cùng cả nhóm bỏ về. ​

Hung khí mà các đối tượng sử dụng. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Hung khí mà các đối tượng sử dụng. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Trường bị thương tích ở vùng đầu, trán được một số bạn cùng nhóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, giám định thương tích 13%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý./.

Đọc thêm