Những điều đặc biệt ở điểm thi 'có F' của Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT thứ 2 liên tiếp, Trường THPT Võ Chí Công được chọn làm điểm thi dành cho thí sinh là các F liên quan dến COVID-19.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra điểm thi dành cho thí sinh là các F liên quan dến COVID-19 vào sáng 6/7.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra điểm thi dành cho thí sinh là các F liên quan dến COVID-19 vào sáng 6/7.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, điểm thi Trường THPT Võ Chí Công có 41 thí sinh. Trong đó, có 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 38 thí sinh ở khu cách li. Trong đó, có 31 thí sinh ở quận Thanh Khê, 7 em ở quận Liên Chiểu, 2 em ở quận Sơn Trà và 1 thí sinh ở quận Hải Châu.

Để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch COVID-19, 41 thí sinh đặc biệt này sẽ được bố trí tại 6 phòng thi. Trong đó, phòng thi của thí sinh diện F1, F2 ở chung một dãy nhà, bố trí phòng thi riêng. Còn các sĩ tử là các F liên quan đến COVID-19 được dự thi tại một dãy nhà khác.

Thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi Trường THTP Võ Chí Công cho biết, đối với phòng thi dành riêng cho thí sinh là các F liên quan đến COVID-19, chỉ bố trí tối đa 12 thí sinh/phòng thi.

Ngoài ra, các thí sinh thuộc diện F1 được bố trí xe chuyên dụng đưa đón từ khu vực cách ly tập trung đến điểm thi. Ngoài ra, thí sinh được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… nếu có nhu cầu ở lại trưa tại điểm thi.

Đồng thời, theo khuyến cáo của cơ quan y tế thì dãy nhà tầng 1 không bố trí phòng thi vì đây được xem là vùng đệm “sạch” y tế.

Trước và sau mỗi buổi thi, điểm thi này sẽ được tiến hành khử khuẩn, vệ sinh. Riêng tất cả bài thi của thí sinh, hồ sơ thi sẽ được khử khuẩn trước khi cất giữ và trước khi nộp về Hội đồng thi.

Năm nay điểm thi Trường THPT Võ Chí Công có 56 cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Trong đó có 33 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát. Tất cả các cán bộ coi thi sẽ mặc trang phục bảo hộ của cán bộ y tế.

“Khi có thí sinh đến, tất cả cán bộ làm thi đều được trang bị bảo hộ giống như một cán bộ y tế. Sở động viên kịp thời các thầy cô làm nhiệm vụ trong điều kiện tương đối khó khăn. Chúng tôi cũng ý thức rằng việc mang đồ bảo hộ trong một thời gian ngắn so với những người đang làm nhiệm vụ chống dịch ở tuyến đầu như cán bộ y tế, công an, bộ đội… thì cũng không có gì nặng nề”, thầy Nguyễn Văn Đông chia sẻ.

Điểm thi Trường THPT Võ Chí Công năm nay có 41 thí sinh.

Điểm thi Trường THPT Võ Chí Công năm nay có 41 thí sinh.

Về phương án bố trí cán bộ coi thi, thầy Đông cho biết, căn cứ vào số lượng phòng thi và số lượng cán bộ coi thi, nếu bố trí được thì những cán bộ coi thi ở phòng dành cho thí sinh diện F1 chỉ làm nhiệm vụ trong một buổi thi là nghỉ luôn. Cán bộ coi thi ở phòng thi F1 không vào coi thi các phòng khác và cũng không vào lại điểm thi nữa. Ngoài ra, tại điểm thi còn có sự hỗ trợ của lực lượng y tế quận và y tế của thành phố.

"Đây là giải pháp để hạn chế tối đa sự tiếp xúc, đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và lưc lượng làm thi. Sở GD&ĐT đã có dự phòng cán bộ coi thi đầy đủ nên chúng tôi tin tưởng là sẽ bố trí được theo đúng phương án đó”, thầy Nguyễn Văn Đông nói.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bên cạnh quy trình phòng, chống dịch khép kín được thiết lập ngay từ ngoài cổng, bên trong các phòng thi cũng đã được sát khuẩn, bố trí chỗ ngồi giãn cách theo quy định.

Ngoài các phòng thi, điểm thi tại trường THPT Võ Chí Công còn bố trí các phòng dự trữ để hỗ trợ thí sinh có nhu cầu. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại điểm thi dành riêng cho thí sinh thuộc diện F tại Đà Nẵng cơ bản đã hoàn tất.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo, đồng thời kiểm tra tất cả các phương án cho công tác phòng dịch COVID-19, cũng như thực hiện tốt quy chế thi theo quy định. Thầy cô cố gắng nhất có thể để thí sinh yên tâm đi thi và có tâm lý tốt nhất khi làm bài. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021", thầy Võ Văn Đông nói thêm.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra công tác tập huấn, học quy chế và điều kiện phòng thi tại điểm thi “đặc biệt” nhất trong kỳ thi THPT tại Đà Nẵng này.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao công tác chuẩn bị của điểm thi này, đồng thời đề nghị các thầy cô giáo quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh có thể an tâm thi cử và đạt kết quả cao.

"Đến thời điểm này, có thể nói Đà Nẵng cũng cơ bản kiểm soát được dịch. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm ngoái, chúng tôi cũng đã tổ chức với các thí sinh thuộc diện F1, F2. Tôi nghĩ năm nay chúng ta đã có những kinh nghiệm, nên sẽ chuẩn bị tốt cho kỳ thi", ông Lê Trung Chinh nói.

Trước đó, năm 2020, Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong điều kiện cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm đó, theo ghi nhận của PV thì hầu hết các khâu tổ chức đều chu đáo, đặc biệt là ở điểm thi Trường THPT Võ Chí Công dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 và cùng cách ly y tế.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm