Những hình ảnh xua tan tin đồn về cái chết của Nhà lãnh đạo Triều Tiên

(PLVN) - Xua tan những tin đồn về việc đã chết hoặc lật đổ, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 20 ngày, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay.
Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành nhà máy.
Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành nhà máy.

Theo hãng tin trên, ông Kim Jong-un -  nhà lãnh đạo 36 tuổi của Triều Tiên - đã xua tan những tin đồn suốt cả tuần qua rằng ông đã chết hoặc bị lật đổ khi xuất hiện tại một buổi lễ công khai tại thành phố công nghiệp Sunchon.

Ông Kim đi thị sát nhà máy
 Ông Kim đi thị sát nhà máy

Trích dẫn một báo cáo của Chosun Central Broadcasting - đài truyền hình nhà nước Triều Tiên - Yonhap ngày 2/5 đưa tin ông Kim đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón ở Sunchon - một thành phố công nghiệp ở phía bắc Bình Nhưỡng.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Những bức ảnh được chia sẻ từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho thấy ông Kim đang cắt một dải ruy băng màu đỏ tại nhà máy, bên cạnh là em gái của ông - bà Kim Yo-jong; ông Pak Pong-ju - Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; và Thủ tướng Kim Jae-ryong cùng các quan chức khác.

Bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un - tháp tùng anh trai tại lễ khánh thành.
Bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un - tháp tùng anh trai tại lễ khánh thành.
Ông Kim tại sự kiện.
Ông Kim tại sự kiện.

Sự vắng mặt của ông trong một sự kiện thường niên kỷ niệm sinh nhật của người ông quá cố và người sáng lập quốc gia Triều Tiên Kim Nhật Thành hôm 15/4 đã làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể bị bệnh nặng.

Người dân Hàn Quốc xem bản tin về sự kiện.
Người dân Hàn Quốc xem bản tin về sự kiện.

CNN hôm tháng trước đưa tin Mỹ đang xem xét thông tin tình báo cho rằng ông Kim đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi phẫu thuật.

Người dân Hàn Quốc xem bản tin về sự kiện.
Người dân Hàn Quốc xem bản tin về sự kiện.

Tuy nhiên, truyền thông Nga cho hay, sự xuất hiện của ông Kim tại thời điểm này không xua tan khả năng ông thực sự đang hồi phục sau khi bị bệnh hoặc làm thủ tục y tế.