Những ngày cuối năm đau đầu của Tổng thống Trump

Kể từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều phát ngôn, quyết định trở thành tâm điểm của truyền thông. Nhưng vào những ngày cuối năm 2018 này, nhà lãnh đạo Mỹ đã trải quả một loạt diễn biến dồn dập đầy xáo trộn.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết lùm xùm đầu tiên là việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngày 20/12 tuyên bố sẽ từ chức. Ông Mattis cho biết sẽ đảm nhận công việc cho đến ngày 28/2/2019 trong thời gian chờ Thượng viện thông qua người kế nhiệm. Việc từ chức của ông Mattis được cho bắt nguồn từ bất đồng trong chính sách đối ngoại với Tổng thống Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tại Washington. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Mattis sau đó công bố bức tâm thư có nêu những chính sách cơ bản khác biệt giữa hai ông và nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có ngầm ám chỉ chỉ trích Tổng thống Trump.

Cùng ngày 20/12 là hàng loạt “tin nóng” liên quan đến Tổng thống Trump như: quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria, tuyên bố kế hoạch đưa binh sĩ từ Afghanistan về nước và sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Không dừng ở đó, giá cổ phiếu tại Mỹ sụt giảm bởi các nhà đầu tư lo lắng về việc chính phủ Mỹ đóng cửa, kinh tế phát triển chậm và Cục Dự trữ Liên bang (FED) dự kiến tăng lãi suất trong năm tới.

Ngay cả nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump cũng quan ngại về con đường trước mắt khi ông đã đi được nửa nhiệm kỳ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ngày 20/12 đã công khai thúc giục Tổng thống Trump xem xét lại việc rút binh sĩ ra khỏi Syria, đồng thời cảnh báo việc đưa quân đội rời Afghanistan có thể dẫn đến một cuộc tấn công khủng bố khác tương tự sự kiện ngày 11/9/2001.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ phải đối mặt với chặng đường nhiều chướng ngại vật trong năm 2019, nhất là cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đối với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Nhiều nhân vật là bạn bè, người thân, đối tác và cấp dưới của ông Trump nằm trong diện bị điều tra.Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện Mỹ trong tháng 1/2019 và điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho Tổng thống Trump trong chặng đường nửa cuối nhiệm kỳ.

Kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sau khi ông mất niềm tin đối với những nhân vật này. Những điều này còn gợi nhớ về những tháng đầu cầm quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump khi ông sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey.

Reuters cho biết đội ngũ tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump hiện có dấu hiệu dao động. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton có quan điểm muốn giữ quân đội Mỹ tại Syria để đối trọng với Iran tại Trung Đông. Trong khi đó, xuất hiện thông tin rằng Tổng thống Trump muốn cách chức Chủ tịch FED Jerome Powell. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã bác bỏ thông tin này.