Những “ngôi nhà 1719” – điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo tại xã Tả Van

(PLVN) -  Những căn nhà mới vững chãi, ấm áp với sự chung tay của chính quyền và nhân dân chính là điểm tựa vững chắc, là động lực để những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Sa Pa, đến nay xã Tả Van đã hoàn thành 03 ngôi nhà mới cho người dân là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với mức hỗ trợ của Nhà nước 44 triệu đồng/ ngôi nhà và sự giúp đỡ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, hỗ trợ ngày công lao động của các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân, ông Chang A Khoa, 55 tuổi sống đơn thân một mình tại thôn Tả Van Giáy 1, xã Tả Van đã có ngôi nhà mới kiên cố, lợp mái Fibro xi măng, rộng trên 40 mét vuông.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Hạng Thị Lăng, thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

Đây chính là ước mơ lớn trong cuộc đời đối với ông Khoa và là điểm tựa để ông có thể cố gắng lao động sản xuất, vơi bớt những nhọc nhằn của cuộc sống khi vợ mất sớm, bản thân là người yếu thế mắc bệnh khiếm thính.

Cũng như ông Chang A Khoa, gia đình bà Hạng Thị Lăng ở thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa cũng đã có nhà mới vào cuối tháng 7 vừa qua. Ngôi nhà cũ đã dột nát nhờ vào sự hỗ trợ của nhà nước và sự cố gắng, nỗ lực của người mẹ đơn thân và 6 người con của mình đã được thay thế bằng ngôi nhà rộng trên 90 mét vuông khang trang, sạch đẹp. Đối với bà Lăng cũng như những gia đình thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì ngôi nhà mới chính là khởi đầu cho một sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bà Lăng chia sẻ: “Trước đây chồng tôi mất sớm các con thì còn nhỏ, gia đình rất là khó khăn, nhà ở tạm bợ. Năm nay được nhà nước hỗ trợ kinh phí, bà con giúp đỡ làm được căn nhà mới cũng khang trang, ở được thoải mái, gia đình tôi cũng rất phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền xã rất nhiều…”

Ngôi nhà mới cuả gia đình bà Hạng Thị Lăng, thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

Thực hiện 02 đợt cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Sa Pa, xã Tả Van đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và trực tiếp đội ngũ trưởng thôn, ban công tác mặt trận tại các thôn và bà con nhân dân đã cùng chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới.

Xây dựng một ngôi nhà mới trong khi kinh phí chỉ có 44 triệu đồng là điều rất là khó khăn. Tuy nhiên với sự quyết tâm, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền xã đã huy động, vận dụng tất cả những tiềm lực sẵn có của địa phương về sức người, sức của để hỗ trợ cho từng hộ gia đình làm nhà, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Ông Hầu A Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van, thị xã Sa Pa cho biết: “Năm nay qua rà soát từng thôn, lần 1 thì có 3 nhà nằm trong diện đặc biệt khó khăn, có hai nhà cô đơn. UBND xã đã tuyên truyền vận động nhân dân cũng như các lực lượng như đoàn thanh niên, dân quân cũng tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ về ngày công cũng như hỗ trợ vận chuyển vật liệu để giúp các hộ dân đặc biệt khó khăn của Tả Van có nhà ở ổn định”.

Đối với một xã có điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn như Tả Van thì Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 được coi như “bệ đỡ” giúp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, những căn nhà mới vững chãi, ấm áp chính là động lực để những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đọc thêm