Những người lính được vinh danh 'Gương sáng Pháp luật' 2023

(PLVN) - Những người lính luôn tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực trong công tác và đời thường. Mới đây, 7 người lính ở các độ tuổi vinh dự được vinh danh “Gương sáng Pháp luật” 2023. Dấu ấn cống hiến của họ truyền cảm hứng cho những người trẻ hôm nay.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn tại Lễ vinh danh “Gương sáng Pháp luật”. (Ảnh: PV)
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn tại Lễ vinh danh “Gương sáng Pháp luật”. (Ảnh: PV)

Vẫn truyền cảm hứng ở tuổi “cổ lai hy”

Sự xuất hiện của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khóa VIII, IX, X tại chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” 2023 khiến mọi người dự lễ xúc động. Ở tuổi 97, tướng Thước vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, tâm huyết.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 4/1945. Không chỉ giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin, ông còn là “kho” tư liệu quý, là “bảo tàng sống” về chiến trường Tây Nguyên. Ông cũng chính là tác giả của “nguyên tắc hòa giải” trong Bộ luật Dân sự 1995. Là ĐBQH tỉnh Nghệ An các khóa VIII, IX, X, tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người. Ông nổi tiếng với những phát biểu, chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm.

Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021). Ngoài ra, ông cũng vinh dự được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động của nước bạn Lào.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin Việt Nam) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX; nguyên ĐBQH các khóa X, XI, XIII. Từng nhiều năm trực tiếp chiến đấu tại các mặt trận bị máy bay Mỹ rải chất độc hóa học; chứng kiến những hậu quả nặng nề của loại chất độc này trên thân thể đồng đội và con cháu, Thượng tướng Rinh cho biết luôn còn “nợ” đồng đội. Nhiều năm nay, ông nặng lòng, kiên trì trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC/dioxin.

Với phương châm “ở đâu có nạn nhân CĐDC, ở đó có tổ chức Hội”, trong 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hội của ông, tổ chức của Hội đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Hội đã có tổ chức ở 63/63 tỉnh, thành trên cả nước, hình thành mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân.

Đến nay, các cấp Hội đã vận động được khoảng 3.133 tỷ đồng; trong đó dành chi cho xây dựng hơn 7.000 ngôi nhà tình nghĩa, trợ cấp hơn 15.000 suất học bổng; trợ cấp khám, chữa bệnh, cấp vốn sản xuất cho nhiều nạn nhân CĐDC.

Cá nhân ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; Huân chương Quân kỳ quyết thắng. Năm 2021, ông được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động quyên góp, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam. Ông còn được nước bạn Lào tặng hai Huân chương Lao động vì có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong số những người lính được vinh danh, còn có cựu chiến binh Lê Đình Duật (80 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), tình nguyện viên vận động hiến máu tiêu biểu. Từng là sĩ quan chỉ huy của Bộ đội Tên lửa phòng không thuộc D61, Đoàn Tên lửa Sông Đà anh hùng, ông Duật đã trực tiếp tham gia chiến đấu từ 1965 - 1972, cả ở Hà Nội và Khu IV. Trong thời chiến, ông từng cùng đồng đội cho máu các chiến sĩ bị thương, song vì số người bị thương nhiều hơn số người có thể cho máu nên ông cứ day dứt và tự thấy có một “món nợ” với đồng đội.

Với tấm lòng cao cả, tình nguyện hiến máu, 23 năm qua, 6 thành viên gia đình ông Duật đã hiến hơn 218 đơn vị máu an toàn. Gia đình ông cũng đã vận động hơn 1.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, đạt hơn 1.000 đơn vị máu an toàn. Ông vinh dự được tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe Nhân dân, danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP 2019; Bằng khen năm 2020 của UBND Hà Nội trong phong trào hiến máu tình nguyện; Thư khen của Chủ tịch nước năm 2022.

Dấu ấn cống hiến của các sĩ quan trẻ

Thiếu tá Lèng Văn Trai tặng quà cho các hộ gia đình nghèo xã Tung Chung Phố. (Ảnh: PV)

Thiếu tá Lèng Văn Trai tặng quà cho các hộ gia đình nghèo xã Tung Chung Phố.

(Ảnh: PV)

Cũng trong chương trình “Gương sáng Pháp luật” 2023, còn có sự góp mặt của các sĩ quan trẻ như Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Năm 2017, chị là sĩ quan thứ 20 của Việt Nam, cũng là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên nhận nhiệm vụ 12 tháng ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình, Liên Hợp quốc với vai trò sĩ quan tham mưu giám sát hoạt động quân sự. Tháng 5/2022, chị lại lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Nam Sudan trong cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Chị vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2019; Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022; Nhiều lần được Liên Hợp quốc tặng thưởng Huy chương…

Còn có thể kể đến cán bộ Biên phòng Lèng Văn Trai (Chính trị viên, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai). Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chàng trai người Nùng - Thiếu tá Lèng Văn Trai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các xã của hai huyện biên giới Si Ma Cai và Mường Khương.

Thiếu tá Trai vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021”. Chi đoàn Đồn Biên phòng Si Ma Cai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nối tiếp những thành tích, tháng 9/2023, Thiếu tá Trai tham gia thi Bí thư Chi bộ giỏi do BĐBP tỉnh Lào Cai tổ chức đoạt giải Nhì; thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức đoạt giải Khuyến khích; Đồn Biên phòng Mường Khương đoạt giải nhì Hội thi Dân vận khéo năm 2023 do BĐBP tỉnh tổ chức, Thiếu tá Trai là Đội trưởng đội thi.

Trong lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo, chương trình có sự xuất hiện của Trung tá Bùi Xuân Tập, Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển. Tham gia tích cực vào công việc bảo vệ chủ quyền, biển, đảo Tổ quốc, Trung tá Tập đã được tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; 4 năm liền (từ 2019 - 2022) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi pháp luật trên biển.

Từ dải đất miền Trung, có một sĩ quan biên phòng cũng được vinh danh trong chương trình. Từ năm 2021 đến tháng 4/2022, Trung tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh đã trực tiếp phát hiện, đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án, vụ án, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin; 49kg ma túy tổng hợp dạng đá; 210.020 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến); 141,3kg pháo; 05 phương tiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Năm 2021, Thiếu tá Hào vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP hai lần tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống COVID-19.

Năm 2023, anh tiếp tục được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hai vị tướng được vinh danh “Gương sáng Pháp luật” 2023

Tối 1/11, tại Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ tôn vinh 50 “Gương sáng Pháp luật” năm 2023. Đây là chương trình do do Báo PLVN (Bộ Tư pháp) tổ chức nhằm góp phần tôn vinh và biểu dương các tấm gương điển hình trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Kênh 7 Truyền hình Quốc hội và các nền tảng của Báo PLVN.

Trong số 50 “Gương sáng Pháp luật” đại diện cho các Bộ, ban, ngành, tỉnh thành trong cả nước được bình chọn, vinh danh; toàn quân có 4 “Gương sáng Pháp luật”, Hội Cựu chiến binh có 4 tấm gương, trong đó có 3 vị tướng.

1. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, SN 1926, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

2. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, SN 1942, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam.

3.Trung tướng Khuất Việt Dũng, sinh năm 1959, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

4. Cựu chiến binh Lê Đình Duật, SN 1943, ngụ Hà Nội.

5. Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, SN 1981, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

6. Trung tá Bùi Xuân Tập, SN 1983, Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

7. Thiếu tá Lèng Văn Trai, SN 1985, Chính trị viên, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

8. Trung tá Nguyễn Khắc Hào, SN 1979, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm