Nigeria muốn mua máy bay tối tân, "tấn công 6 mục tiêu cùng lúc" của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nigeria đang quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm cả máy bay thuộc thế hệ thứ 5 Checkmate.
Mua máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 5 Checkmate của Nga.
Mua máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 5 Checkmate của Nga.

Theo đài RT, thông tin trên được ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga (FSVTS) cho biết tại Diễn đàn Nga - Châu Phi đang diễn ra.

"Trong quá trình đàm phán với phía Nigeria, các đối tác bày tỏ quan tâm đến việc mua các máy bay chiến đấu hiện đại", ông Shugaev nói.

Theo ông Shugaev, khách hàng nước ngoài đánh giá cao các đặc tính kỹ thuật, chiến thuật của máy bay do Nga sản xuất, trong đó mẫu máy bay Checkmate đang được chú ý.

Theo Giám đốc FSVTS, danh mục đơn đặt hàng hiện tại từ các nước châu Phi chiếm gần 20%, tức là hơn 1/3 tổng đơn hàng vũ khí xuất khẩu từ Nga.

Checkmate là máy bay một động cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga được phát triển tại Công ty Sukhoi thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Rostec.

Loại máy bay này được giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2021 tại Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021 và được ra mắt ở nước ngoài cùng năm tại Triển lãm Dubai Airshow.

Theo truyền thông Nga, những đặc điểm chính của máy bay này là khả năng tàng hình, chi phí giờ bay thấp, thiết kế mở và hiệu suất cao tính theo tiêu chí “chi phí - hiệu quả”.

Máy bay này được cho là có thể tấn công đồng thời tới 6 mục tiêu. Tốc độ của máy bay một động cơ sẽ là 1,8 Mach, tức gấp 1,8 lần tốc độ âm thanh.

Phạm vi chiến đấu của máy bay lên tới bán kính 3.000 km. Dự kiến, lô Checkmate đầu tiên sẽ xuất xưởng vào năm 2026.