Nigeria nỗ lực kiểm soát dịch viêm màng não nguy hiểm khiến 151 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giới chức y tế Nigeria đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát một đợt bùng phát viêm màng não đang lây lan nhanh chóng, cho đến nay đã có 151 ca tử vong được ghi nhận trên cả nước, chủ yếu ở các vùng xa xôi thuộc miền Bắc nước này. Trong đó, trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nigeria nỗ lực kiểm soát dịch viêm màng não nguy hiểm khiến 151 người tử vong

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC), đợt bùng phát bắt đầu từ tháng 10/2024 và đã lan tới 23 trong tổng số 36 bang của Nigeria. Riêng trong năm nay, đã có 74 ca tử vong, khiến các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình đang trở nên “đáng báo động”.

Phát ngôn viên của NCDC - ông Sani Datti cho biết phần lớn các ca tử vong chủ yếu là do bệnh nhân không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời hoặc đến muộn khi đã biến chứng nặng.

Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh hệ thống y tế Nigeria đang chao đảo do lệnh cắt giảm viện trợ của Mỹ - nguồn hỗ trợ quan trọng trong các chiến dịch phòng chống dịch bệnh trước đây.

Viêm màng não là tình trạng viêm mô xung quanh não và tủy sống. Các đợt bùng phát viêm màng não thường xảy ra vào mùa khô, đặc biệt là ở miền bắc Nigeria, nơi điều kiện y tế còn nhiều hạn chế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là thách thức lớn đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang phải gồng mình chống lại gánh nặng sốt rét cao nhất thế giới.

Tuần trước, Nigeria đã tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine từ Liên minh Vaccine toàn cầu (Gavi), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh.

NCDC Nigeria cũng đang phối hợp với chính quyền các bang để tăng cường giám sát, xét nghiệm và tuyên truyền phòng bệnh. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng như nhanh chóng đến cơ sở y tế nếu có các triệu chứng như sốt cao, cứng cổ và đau đầu dữ dội.

Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ y tế vẫn là trở ngại lớn, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết họ đã tiếp nhận hàng trăm ca nhập viện và nhiều trường hợp tử vong chỉ trong vài tuần.

“Nguyên nhân tử vong cao là do người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời tỷ lệ tiêm vaccine vẫn thấp,” ông Simba Tirima, đại diện MSF tại Nigeria cho biết. Đồng thời, nhấn mạnh rằng viêm màng não tiến triển rất nhanh, bệnh nhân có thể chuyển biến xấu chỉ trong vòng 24 giờ, do đó cần sớm triển khai các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Đọc thêm