Nổ lớn tại nhà dân ở Khánh Hòa, 6 người thiệt mạng

Sau tiếng nổ lớn, người dân thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa, chạy đến hiện trường thì chứng kiến cảnh nhà tốc mái, 6 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng. Trong số nạn nhân tử vong có 2 người lớn và 4 trẻ em.
Hiện trường vụ nổ được phong tỏa. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Hiện trường vụ nổ được phong tỏa. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Vụ nổ xảy ra sáng nay, 18/8, tại khuôn viên một căn nhà thôn Tà Lương. 6 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm anh Bo Bo Siếp (SN 1982) và 2 con trai là Mấu Minh Ngữ (SN 2014), Mấu Minh Nghĩa (SN 2008); Cao Thị Thanh Vân (SN 2007); Cao Hồng Phi (SN 2014); Mấu Quốc Dương (SN 1957 - bố vợ của Bo Bo Siếp).

Người bị thương là ông Bo Bo Sượng (SN 1962 - cha của Vân và Phi) đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Ông Sượng bị hỏng 2 mắt và mất tay chân, sức khỏe hiện rất yếu.

Các nạn nhân thuộc 3 hộ gia đình dân tộc Raglay và đều là hộ nghèo.

Thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do người dân cưa đầu đạn 1 lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

Cơ quan chức năng được chỉ đạo tiếp tục rà soát khu vực quanh hiện trường xem còn có vật liệu nổ hay không, đồng thời điều tra nguồn gốc đạn gây ra vụ nổ.

Đọc thêm