Nỗ lực đáng nể của Hải quan Cam Ranh

Ông Trần Văn Hoà, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, thông thường, máy bay của các hãng hàng không Nga, Hàn Quốc tới Nha Trang đều vào 1 – 2 giờ đêm hoặc 4 – 5 giờ sáng, 11 người trong Đội chia nhau làm ca đêm hết ngày này đến ngày khác, lâu dần cũng thành quen.

Thật may mắn khi vừa xuống tới Sân bay Cam Ranh vào lúc 9h, chúng tôi đã gặp ngay 1 chuyến bay của Hãng hàng không Nordwind, Nga hạ cánh, mang theo hàng trăm khách du lịch Nga tới làm thủ tục thủ tục nhập cảnh.

Ông Trần Văn Hoà, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, thông thường, máy bay của các hãng hàng không Nga, Hàn Quốc tới Nha Trang đều vào 1 – 2 giờ đêm hoặc 4 – 5 giờ sáng, 11 người trong Đội chia nhau làm ca đêm hết ngày này đến ngày khác, lâu dần cũng thành quen.

Cán bộ Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh kiểm tra hành lý ký gửi bằng máy soi
Cán bộ Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh kiểm tra hành lý ký gửi bằng máy soi.

Ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Nha Trang

Để đáp ứng lượng du khách quốc tế đến Khánh Hòa qua đường hàng không ngày càng tăng, cuối năm 2009, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh chính thức đi vào hoạt động, theo đó các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không được hình thành.

Được sự phê duyệt của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2009 Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thực hiện các khâu nghiệp vụ Hải quan tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sau một thời gian hoạt động, để thuận tiện cho công tác quản lý về hải quan tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa quyết định chuyển giao nhiệm vụ thực hiện các khâu nghiệp vụ hải quan tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh.

Ông Trần Văn Hoà cho biết, được thành lập vào tháng 10/2009, trung bình mỗi năm, Đội thủ tục hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 320 chuyến bay với  hơn 52 nghìn hành khách. Riêng năm 2012, Đội đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 992 chuyến bay với lượng hành khách xuất nhập cảnh gần 171 nghìn người. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013 này, đã có 551 chuyến bay xuất nhập cảnh được làm thủ tục, tăng 37,06% so với cùng kỳ năm 2012.

Là người gắn bó với Đội từ ngày đầu thành lập, ông Trần Văn Hoà cũng ngỡ ngàng với sự tăng trưởng “chóng mặt” của lượng du khách quốc tế đến làm thủ tục nhập cảnh tại đây. Qua hơn 4 năm hoạt động, hành khách xuất nhập cảnh qua đường hàng không sân bay quốc tế Cam Ranh không ngừng tăng, các chuyến bay xuất nhập cảnh chủ yếu từ các nước Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore...

“Ban đầu, có chuyến bay đến thì Chi cục cử cán bộ hải quan tới Sân bay làm thủ tục nhập cảnh cho hàng khách, sau khách du lịch tới nhiều quá, Đội được thành lập, túc trực ở đây. Ban đầu, có khi chỉ 1 chuyến/ngày, nay những tháng cao điểm như tầm tháng 9, tháng 11 là mùa đông ở Nga, khách du lịch tới Nha Trang rất đông, có ngày tới 4 – 5 chuyến với hơn nghìn hành khách” – ông Hoà bộc bạch.

Chẳng thế mà khắp thành phố Nha Trang, đâu đâu cũng thấy các nhà hàng, khách sạn đề biển hiệu bằng tiếng Nga bên cạnh tiếng Việt, khắp các bãi biển chỗ nào cũng thấy du khách Nga đang thảnh thơi phơi nắng, tận hưởng sự ưu đãi của thiên nhiên. Cũng vì sự phát triển đáng mừng này của du lịch Nha Trang mà Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh luôn rơi vào tình trạng quá tải, trường kỳ chia nhau làm đêm trong điều kiện nơi làm việc còn chật chội.

100% hành lý được kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu

Trước áp lực của công việc, Hải quan Cam Ranh đã được Tổng cục Hải quan trang bị máy soi hành lý ký gửi và  máy soi hành lý xách tay nhằm đảm bảo thủ tục xuất nhập cảnh cho các chuyến bay và hành khách qua đường hàng không luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định, 100% hành lý được kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu. Chưa có trường hợp nào “lọt” qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mà lại bị hải quan nơi khác phát hiện có vi phạm.

Đánh giá về những nỗ lực của Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh, ông Nguyễn Hoàng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của anh em trong việc khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng theo lời của Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh, từ khi thành lập Đội thủ tục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh đến nay, chưa ngày lễ, ngày Tết nào Đội trưởng Trần Văn Hoà được nghỉ ngơi, sum họp với gia đình nhưng luôn phát huy tốt vai trò đầu tàu gương mẫu. Nhiều anh em khác trong Đội cũng làm việc bằng 2, bằng 3. Bông hoa duy nhất trong Đội là chị Đặng Thị Trung Hiếu ngoài giờ làm việc chuyên môn còn kiêm luôn cả nhiệm vụ “cấp dưỡng”, nấu ăn cho anh em trong Đội vì Sân bay ở xa khu dân cư, xa thành phố.

Một tin vui đến với Hải quan Cam Ranh là trong lộ trình phát triển của Sân bay quốc tế Cam Ranh, Hải quan Khánh Hoà sẽ được thành lập một Chi cục hải quan tại sân bay. Khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ được đầu tư tương xứng và chắc chắn áp lực về quá tải công việc đối với những cán bộ hải quan Cam Ranh  cũng sẽ giảm bớt đi.

Hồng Thuý

Đọc thêm