Nỗ lực giành chiến thắng tại Army Games 2021

(PLVN) - Năm 2021 được Bộ Quốc phòng (BQP) xác định là năm nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, thi đấu quốc tế, cũng là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai 2 môn thi đấu tại Army Games 2021. Tham gia với quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao của các kỳ Hội thao trước, những ngày này đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đang nỗ lực luyện tập để đạt kết quả cao nhất. 
 Army Games 2020, Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành Huy chương Vàng (bảng 2).
Army Games 2020, Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành Huy chương Vàng (bảng 2).

Phát huy kinh nghiệm tổ chức tốt 2 môn đăng cai thi đấu

Thông tin về Hội thao quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021), Thượng tướng I.A.Buvaltsev, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang (LB) Nga, nước tổ chức các kỳ Army Games cho biết, Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 22/8 đến 4/9. Ngoài Nga, hiện nay có 12 nước đăng cai đồng tổ chức Army Games 2021 gồm: Armenia, Algeria, Belarus, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Mông Cổ, Serbia, Việt Nam và Uzbekistan. 

Trong 34 nội dung thi đấu tại Army Games 2021, Liên bang Nga đăng cai tổ chức 13 nội dung, Việt Nam 2 nội dung, Trung Quốc 3 nội dung, Mông Cổ 2 nội dung… Thời hạn chót để các nước nộp đơn đăng ký tham dự là ngày 1/5 tới. 

Hiện có 203 đội tuyển đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Army Games 2021, trong đó LB Nga có 36 đội, Việt Nam 16 đội, Trung Quốc 20 đội…  Dự kiến, từ ngày 6 đến 10/8, các đội tuyển sẽ tập trung tại quốc gia tổ chức môn thi. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Army Games 2021 yêu cầu các đội tuyển khi đến LB Nga hay các nước tổ chức cuộc thi phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 hoặc chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cho biết, năm 2021, Việt Nam đăng cai 2 môn thi đấu là: Cứu hộ cứu nạn và Bắn tỉa. 

Theo Thượng tá Đặng Thanh Minh, Trưởng phòng châu Âu, Cục Đối ngoại, BQP, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra những khó khăn tiềm ẩn đối với công tác chuẩn bị, tham gia, đăng cai hội thao, công tác chuẩn bị tổ chức, bảo đảm, tuyên truyền về đăng cai Army Games 2021 tại Việt Nam cần quan tâm tới công tác tổ chức; chủ động phát huy kinh nghiệm tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại quốc phòng lớn thời gian qua, nhất là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và thực tiễn, kinh nghiệm tham gia các kỳ Army Games để vận dụng vào tổ chức đăng cai hội thao, phù hợp với điều kiện, thực tiễn Việt Nam.

Cùng với tổ chức nội dung luyện tập, thi đấu, cần nghiên cứu kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tuyên truyền, vừa phù hợp với thông lệ hội thao, vừa tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các đội tuyển và góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung.

Bí quyết thành tích năm sau cao hơn năm trước

Năm 2018, Army Games được tổ chức tại 7 quốc gia và có 33 quốc gia tham gia, với tổng số 189 đội tuyển, hơn 5.000 quân nhân thi đấu ở 28 nội dung. Đây cũng là năm đầu tiên đoàn QĐND Việt Nam tham gia hội thao, gồm 49 quân nhân, thi đấu ở 3 nội dung là xe tăng, quân y và bếp dã chiến.

Năm 2019, Army Games được tổ chức tại 10 quốc gia; có 39 quốc gia tham gia với tổng số 223 đội tuyển, 5.185 quân nhân thi đấu ở 32 nội dung. Đoàn QĐND Việt Nam gồm 127 quân nhân, tham gia 8 nội dung gồm: Xe tăng, công binh, bắn tỉa, quân y, cứu hộ cứu nạn, trinh sát hóa học, bếp dã chiến và liên hoan văn hóa. 

Thành tích của đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra, xếp toàn đoàn thứ 11/39 quốc gia, trong đó đội tuyển xe tăng giành Huy chương Bạc (bảng 2); các đội tuyển công binh, trinh sát hóa học, cứu hộ cứu nạn giành Huy chương Đồng; đội tuyển bắn tỉa vào vòng 8 đội mạnh nhất; đội tuyển tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật giành 2 giải Nhất và 1 bằng khen.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, Army Games được tổ chức tại 5 quốc gia, có 32 quốc gia tham gia với tổng số 156 đội tuyển, gần 4.000 quân nhân thi đấu ở 30 nội dung.

Đoàn QĐND Việt Nam gồm 197 quân nhân cùng 5 chó nghiệp vụ tham gia 12 nội dung, bao gồm: Xe tăng, công binh, trinh sát hóa học, pháo binh, thông tin liên lạc, bắn tỉa, quân y, cứu hộ cứu nạn, huấn luyện chó nghiệp vụ, bếp dã chiến, phòng không, liên hoan văn hóa. 

Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.
 Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Đoàn đã đạt thành tích ấn tượng, xếp toàn đoàn thứ 4/32 quốc gia, trong đó đội tuyển xe tăng giành Huy chương Vàng (bảng 2); các đội tuyển công binh, cứu hộ cứu nạn, thông tin liên lạc giành Huy chương Đồng; đội tuyển tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật giành 2 bằng khen và cúp.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Army Games 2020 cho biết, thành công của đoàn QĐND Việt Nam tại các kỳ Army Games vừa qua đã khẳng định quyết tâm chính trị, sự chủ động, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, BQP trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại quốc phòng; đồng thời càng khẳng định sức mạnh tổng hợp, trong đó có khả năng tổ chức, bảo đảm của QĐND Việt Nam đáp ứng điều kiện luyện tập, thi đấu trong nước và tại nước ngoài.

Những thành công ấy cũng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè, tôn vinh hình ảnh, uy tín, trách nhiệm của QĐND Việt Nam nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung trong chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, tham gia Army Games còn tạo điều kiện cho các quân nhân được cọ xát, thi đấu, giao lưu về quân sự và văn hóa nghệ thuật để nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm khai thác, sử dụng, bảo đảm khí tài, trang bị quân sự, kỹ thuật tiên tiến phục vụ huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. 

Vượt thử thách mới, nỗ lực giành chiến thắng

Army Games 2021 có 3 nội dung thay đổi và được làm mới là nội dung Meridian dành cho sĩ quan tham mưu tác chiến đua tài trên bản đồ địa hình quân sự. Nội dung tiếp theo là Bắn súng chiến thuật với nhiều khoa mục và bài bắn chiến thuật khác nhau, sử dụng nhiều loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn. Nội dung thay đổi thứ ba là Văn hóa nghệ thuật (VHNT) quân sự mới nhiều đổi mới về thể lệ và khoa mục biểu diễn.

Năm 2021 là năm đầu tiên Ban Tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế ban hành quy chế mới xác định VHNT là một trong các môn thi đấu với 4 giai đoạn thi (như các môn quân sự). Do đó, áp lực từ cuộc thi năm nay lớn hơn các năm trước.

Kỳ thi này, lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo, 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia sự kiện này.

Theo đó, tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn “CUP biển” với 4 nội dung, gồm: Kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định); đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ; sử dụng phương tiện cứu hộ (thực hành trên biển); thi bắn pháo tàu (bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi).

Hiện nay các đội đang miệt mài luyện tập, nỗ lực giành chiến thắng. Đội tuyển “Bếp dã chiến” lúc đầu tham gia Army Games 2021 với quân số 22 quân nhân. Từ ngày 1/3, đội tuyển đã tập trung, bắt đầu thực hiện huấn luyện, ôn tập, làm công tác chuẩn bị.

Sau 1 tháng huấn luyện, đội tuyển sẽ rút gọn lại còn 16 thành viên để tiếp tục luyện tập đến khi lên đường đi thi đấu, trong đó có 11 thí sinh chính thức, 5 thí sinh dự bị. Trong tổng số 11 thí sinh chính thức, có 1 đội trưởng (là thành viên ban giám khảo); 1 huấn luyện viên; 1 phiên dịch; 2 kỹ thuật viên; 6 tuyển thủ tham gia thi đấu (2 đầu bếp và 2 thợ bánh, mỗi nội dung có 1 thí sinh dự bị).

Hội thao năm nay có khẩu hiệu là “Ăn ngon-Đánh thắng”; nội dung thi đấu chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 thi bắn súng AK với 4 tuyển thủ chính thi bắn 13 viên; giai đoạn 2 thi nấu ăn và nướng bánh theo thực đơn tùy chọn trong danh mục thực phẩm ban tổ chức cung cấp; giai đoạn 3 thi nội dung nấu ăn và nướng bánh theo thực đơn chọn sẵn của ban tổ chức.

Hiện nay, đội tuyển đã biên chế thành lớp gồm tổ làm bánh và tổ nấu ăn, biên chế khung cán bộ quản lý lớp. Theo kế hoạch ngày 6/8/2021, đội tuyển sẽ lên đường thi đấu.

Những kinh nghiệm đúc rút từ các kỳ Army Games cũng là cơ sở để đoàn Việt Nam hướng tới Army Games 2021 với những thử thách mới, song cũng tràn đầy hy vọng và cơ hội để tiếp tục khẳng định mình.

Vượt lên các khó khăn về trang thiết bị luyện tập, dịch bệnh, điều kiện sinh hoạt, khí hậu, chênh lệch múi giờ, các quân nhân Việt Nam thể hiện quyết tâm cao, đoàn kết, sáng tạo, nghiêm túc trong luyện tập, thi đấu, tổ chức, bảo đảm, tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất; qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh, vị thế QĐND Việt Nam, đất nước trên trường quốc tế.

Đọc thêm