Nỗ lực hòa bình ở Cao nguyên Golan có thể "đi vào ngõ cụt"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Israel đã công bố ý định tăng gấp đôi số người định cư sống ở Cao nguyên Golan với một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhằm củng cố hơn nữa sự nắm giữ của Israel trên lãnh thổ mà họ đã chiếm được cách đây 5 thập kỷ.
Israel dự kiến hoàn thành kế hoạch xây dựng 7.000 đơn vị định cư mới ở phía bị chiếm đóng tại Cao nguyên Golan vào năm 2026. Ảnh: Palestine Today
Israel dự kiến hoàn thành kế hoạch xây dựng 7.000 đơn vị định cư mới ở phía bị chiếm đóng tại Cao nguyên Golan vào năm 2026. Ảnh: Palestine Today

“Đây là thời điểm của chúng tôi. Đây là thời khắc của Cao nguyên Golan”, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết hôm Chủ nhật trong phát biểu tại phiên họp Nội các đặc biệt được tổ chức tại Kibbutz Mevo Hama, vùng lãnh thổ của Israel tại Cao nguyên Golan.

“Sau nhiều năm dài và tĩnh về phạm vi giải quyết, mục tiêu của chúng tôi ngày nay là tăng gấp đôi số người định cư ở Cao nguyên Golan”, ông Bennett cho biết, sau thông báo của ông về các kế hoạch phát triển hồi đầu tháng 12.

Kế hoạch là tăng dân số ở Cao nguyên Golan phía Israel từ 52.000 người thêm 50% vào năm 2025 và sau đó tăng gấp đôi vào cuối thập kỷ này, thành 100.000 người.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Thủ tướng Bennett nói thêm rằng cả việc chính quyền của cựu Tổng thống Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng đất và dấu hiệu của chính quyền Tổng thống Biden rằng họ sẽ không quay ngược quyết định đó, đã thúc đẩy đầu tư mới vào khu vực.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chỉ trích nặng nề bởi các nhà hoạt động xanh và các tổ chức trong nước.

Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên của Israel đã đưa ra một tuyên bố từ đầu tháng 12, coi kế hoạch này là một "biện pháp ngoại lệ và phi lý" và cho biết thêm rằng tính chất phức tạp của khu vực này đòi hỏi "lập kế hoạch cẩn thận và thông minh".

Việc Israel giành quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này sẽ làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm xây dựng hòa bình với Syria, quốc gia khẳng định chủ quyền với Cao nguyên Golan.

Israel đã chiếm đóng Cao nguyên Golan trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967 và sau đó sáp nhập lãnh thổ, thúc đẩy việc định cư và phát triển nông nghiệp ở đó cũng như tạo ra một ngành du lịch địa phương phát triển mạnh.

Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi phần còn lại của cộng đồng quốc tế coi Cao nguyên Golan là do Israel chiếm đóng.

Ông Bennett cho biết cuộc chiến ở Syria khiến ý tưởng về quyền kiểm soát lãnh thổ của Israel được các đồng minh quốc tế chấp nhận hơn, đồng thời cho rằng giải pháp thay thế sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Hàng chục nghìn người Israel sống ở Cao nguyên Golan, cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 60 km. Khu vực này cũng là nơi có một số ngôi làng Druze của Syria trước đây, một số ngôi làng phản đối sự kiểm soát của Israel.