Nỗ lực triệt phá các loại tội phạm trên biên giới dịp giáp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án, bóc gỡ nhiều vụ án ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại.
Đối tượng Nguyễn Mỹ và tang vật vụ án.
Đối tượng Nguyễn Mỹ và tang vật vụ án.

Phá nhiều chuyên án ma túy lớn

22 giờ ngày 10/12, tại khu vực phía Nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng đánh án gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (PCMT&TP) (Đoàn 2), Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì, phối hợp với Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng), Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng và Hải đoàn 48 BĐBP đã đấu tranh thành công Chuyên án A2-521 (giai đoạn 3), bắt 1 đối tượng khi đang vận chuyển chất ma túy.

Tài xế bị bắt giữ tên Nguyễn Mỹ (SN 1974, ở TP Hội An, Quảng Nam). Mỹ khai nhận 3 gói tinh thể rắn, màu trắng là ma túy tổng hợp. Trước đó, y đã nhận 3 gói ma túy tổng hợp từ 1 người không rõ lai lịch ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để đưa về cho 1 đối tượng ở Đà Nẵng với tiền công 10 triệu đồng.

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, Trưởng ban chuyên án cho biết, Chuyên án A2-521 do Đoàn 2 chủ trì, xác lập vào tháng 5/2021. Trải qua 3 giai đoạn đấu tranh mở rộng, đến nay, lực lượng đánh án đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 23kg ma túy tổng hợp các loại.

Chuyên án ma túy A2-1121 do Đoàn 2 xác lập ngày 9/11/2021. Lúc 18h ngày 2/12, Đoàn 2, Phòng PCMT&TP BĐBP Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Trần Xuân Tâm tại phòng trọ ở phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, phát hiện 10 gói tinh thể rắn, màu trắng được cất giấu trong tủ quần áo. Đối tượng Trần Xuân Tâm khai nhận 10 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 1/12, tại quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đánh án đã bắt giữ các đối tượng gồm Văn Ngọc Đức, Trần Xuân Tâm và Đoàn Trân (cùng trú tại Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng đánh án đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 21kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Biên giới nóng bỏng dịp giáp Tết

Ngày 4/12, Phòng PCMT&TP phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện hồ sơ xuất cảnh sang Lào của 50 công dân Việt Nam do Phạm Quốc Hoàng Vũ (SN 1969, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) yêu cầu làm thủ tục có biểu hiện nghi vấn làm giả.

Hai đối tượng Phạm Văn Hiển, Trần Tấn Đạt và tang vật vụ án.

Hai đối tượng Phạm Văn Hiển, Trần Tấn Đạt và tang vật vụ án.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ và đối tượng đi cùng là Ngô Thị Lệ Hằng (SN 1983, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) để làm rõ hành vi làm giả hồ sơ xuất cảnh. Bước đầu, Vũ khai nhận, khi biết được nhiều người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Lào lao động phổ thông nhưng không thuộc đối tượng được phép nhập cảnh Lào, do đó, Vũ đã câu kết với Hằng và một số đối tượng sử dụng công nghệ làm giả hồ sơ, giấy tờ xin cấp Visa để tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Lào và thu mỗi người từ 19 đến 21 triệu đồng. Với phương thức này, Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ của cơ quan chức năng để đưa nhiều người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Theo tìm hiểu, mỗi hộp pháo nổ hiệu Best Time, Shots hoặc Rich Flower (có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc) khi mua ở khu vực biên giới của Campuchia có giá 200-300 ngàn đồng. Tuy nhiên, nếu vận chuyển trót lọt vào nội địa Việt Nam, các chủ nậu bán với giá 500-600 ngàn đồng, thời điểm cận Tết có thể lên tới 1 triệu đồng hoặc hơn, tùy thuộc vào độ “khan” hàng. Bởi vậy, mặc dù biết là vi phạm pháp luật nhưng bị lóa mắt bởi tiền nên các đối tượng vẫn tham gia tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Vào lúc 22h30 ngày 24/11, tổ công tác của Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Ia O, BĐBP Gia Lai và Đoàn 2 khi đang mật phục tại khu vực bờ sông Sê San (tiếp giáp với cầu đập Nhà máy thủy điện Sê San 4) thuộc xã Ia O đã phát hiện ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 81B-001.06 sau kiểm tra chở 28 bao tải chứa 599 hộp pháo. Thấy lực lượng BĐBP, 2 đối tượng xô cửa xe, bỏ chạy và nhảy xuống sông Sê San, bơi sang phía Campuchia hòng tẩu thoát. Các trinh sát đã nhanh chóng bơi đuổi theo và bắt được 2 đối tượng Nguyễn Xuân Phúc và Vương Duy Thắng cùng sinh năm 1993, sinh sống tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 2 đối tượng khai nhận, trước đó, có 2 người đàn ông tên Xuân và Tùng (không rõ địa chỉ) liên lạc, thuê chở hàng ở khu vực bờ sông Sê San về TP Pleiku với giá 800 ngàn đồng.

Lúc 22 giờ ngày 10/12, Đội đặc nhiệm Phòng PCMT&TP, BĐBP Bình Phước chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Công an huyện Bù Đốp, Đội kiểm soát hải quan tỉnh, Tổ chống buôn lậu 389 và Công an xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp) tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp 4, xã Hưng Phước. Tại đây, các lực lượng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô hiệu Vios biển số 93A - 11902 do Phạm Văn Hiển (40 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều khiển. Đi trên xe còn có Trần Tấn Đạt (25 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện trên xe ô tô có 30 hộp pháo hoa trọng lượng 46kg và 20 bịch ni lông bên trong chứa pháo dạng bi, trọng lượng 9,5kg. Tổng trọng lượng pháo là 55,5kg. Các đối tượng khai nhận mua pháo từ một người lạ tại huyện Bù Đốp, khi đang vận chuyển số pháo trên về nhà để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP cho biết, ngày 21/11/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 101/CT-BQP về triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm PCTP dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngay sau đó, Cục PCMT&TP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Kế hoạch 4616/KH-BĐBP về thực hiện đợt cao điểm PCTP trên các tuyến biên giới. Sau 20 ngày thực hiện kế hoạch, các đơn vị BĐBP đã xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án (9 chuyên án ma túy, 2 buôn lậu và 2 xuất nhập cảnh trái phép), bắt giữ 606 vụ/1.187 đối tượng.

Trong đó, về tội phạm ma túy, bắt giữ 41 vụ/53 đối tượng, thu 203,2kg ma túy các loại; Bắt giữ 112 vụ/68 đối tượng buôn lậu, thu giữ hàng hóa 30 tỷ đồng; bắt giữ 3 vụ mua bán người, giải cứu, tiếp nhận 8 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, trong đó có 2 nạn nhân bị bán khi mới 15 tuổi; bắt giữ 245 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 745 người. BĐBP đã khởi tố, điều tra 33 vụ 42 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 422 vụ, 963 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 4,8 tỷ đồng.

Đọc thêm