Nổ nghi do bom thư tại Đức khiến ít nhất 3 người bị thương

(PLVN) - Một vụ nổ đã xảy ra ngày 17/2 tại trụ sở chính công ty Lidl ở thành phố Neckarsulm, bang Baden-Württemberg của Đức, khiến 3 người bị thương, tờ DW đưa tin.
Xe cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: DW.
Xe cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: DW.

Vụ nổ đã làm 3 nhân viên của chuỗi siêu thị giảm giá Lidl bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, và đã được đưa vào viện cấp cứu. Ngay sau vụ việc, cảnh sát, nhân viên cứu hộ cùng một trực thăng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát địa phương ở Heilbronn gần đó cho biết vụ nổ là do một quả bom trong một bức thư hoặc một bưu kiện nhỏ.

Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà sau vụ nổ. Cảnh sát cũng đã triển khai chó nghiệp vụ tìm kiếm khắp tòa nhà.

Cảnh sát đã sơ tán 100 người ra khỏi tòa nhà sau vụ nổ. Ảnh: DPA.
 Cảnh sát đã sơ tán 100 người ra khỏi tòa nhà sau vụ nổ. Ảnh: DPA.

"Chúng tôi vô cùng chấn động trước vụ việc và mong các đồng nghiệp của chúng tôi hồi phục nhanh chóng và đầy đủ", một thông cáo của công ty Lidl viết.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết các sĩ quan hiện đang truy tìm hung thủ hoặc những kẻ gây án.

Trước đó, hôm 16/2, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất đồ uống ADM Wild ở Eppelheim, giáp ranh với thành phố Heidelberg, cũng được xác định do một quả bom thư gây ra. Eppelheim cách Neckarsulm 68 km (42 dặm) về phía tây, và cũng ở bang Baden-Württemberg.

Cảnh sát cũng đang tìm hiểu xem hai vụ nổ này có liên quan gì đến nhau hay không.

Đọc thêm