Nổ rung chuyển nhà máy tên lửa làm gần 20 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất hai người đã chết và 16 người bị thương sau một số vụ nổ làm rung chuyển một nhà máy sản xuất vũ khí ở ngoại ô Leštane, Belgrade, Bộ Nội vụ Serbia xác nhận.
Cột khói sau vụ nổ rung chuyển mặt đất tại nhà máy sản xuất động cơ tên lửa ở ngoại ô Belgrade. Ảnh: Twitter
Cột khói sau vụ nổ rung chuyển mặt đất tại nhà máy sản xuất động cơ tên lửa ở ngoại ô Belgrade. Ảnh: Twitter

Các bức ảnh và cảnh quay cho thấy những đám mây khói trắng khổng lồ cuồn cuộn bao phủ khu vực, với một số vụ nổ nhỏ hơn được báo cáo sau vụ nổ lớn hơn ban đầu. Các vụ nổ diễn ra tại một nhà máy sản xuất động cơ tên lửa do EDePro làm chủ. Theo báo cáo, có khoảng 100 công nhân đang làm ca tại cơ sở vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương (1 giờ chiều GMT) vào thứ Ba, theo Bộ Nội vụ, trong một nhà kho chứa khoảng 500 tên lửa chất đầy chất nổ.

Các nhà chức trách nói với truyền thông địa phương rằng thực sự có nguy cơ xảy ra các vụ nổ tiếp theo.

Năm đội cứu thương được phát hiện đang tiến đến hiện trường ngay sau vụ nổ, trong khi cảnh sát hạn chế giao thông trong khu vực. Theo phóng viên của Blic, người dân đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ một khu vực có rừng gần đó.

Nhân chứng cho biết, mặt đất đã rung chuyển trong gần một phút sau vụ nổ ban đầu khiến nhiều người nghĩ rằng khu vực này đang bị tấn công.

Video đăng trên Twitter cho thấy cột khói bốc lên tại hiện trường vụ nổ ở nhà máy sản xuất động cư tên lửa ở ngoại ô thủ đô của Serbia ngày 23/11/2021.