Nơi lưu giữ bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà Trưng bày Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) là "địa chỉ đỏ", nơi lưu giữ và trưng bày hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật là bằng chứng hùng hồn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Học sinh tham quan và nghe thuyết trình về hình ảnh, tư liệu, hiện vật là bằng chứng hùng hồn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Học sinh tham quan và nghe thuyết trình về hình ảnh, tư liệu, hiện vật là bằng chứng hùng hồn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhà trưng bày Hoàng Sa cao 18m với 1 tầng trệt, 3 tầng nổi, được khởi công xây dựng ngày 7/12/2015 trên khu đất 1.248m2, tọa lạc trên đường Hoàng Sa, một trong những con đường ven biển đẹp nhất thuộc phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nhà trưng bày Hoàng Sa cao 18m với 1 tầng trệt, 3 tầng nổi, được khởi công xây dựng ngày 7/12/2015 trên khu đất 1.248m2, tọa lạc trên đường Hoàng Sa, một trong những con đường ven biển đẹp nhất thuộc phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Mặt tiền hướng về biển Đông.

Mặt tiền hướng về biển Đông.

Bên trong Nhà trưng bày được thiết kế theo 5 chủ đề là: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802 - 1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 - 1974; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ trước đến nay.

Bên trong Nhà trưng bày được thiết kế theo 5 chủ đề là: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802 - 1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 - 1974; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ trước đến nay.

Những ngày này, Nhà trưng bày Hoàng Sa liên tục tiếp đón các đoàn du khách đến tham quan. Trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên... đến đây để tìm hiểu lịch sử.

Những ngày này, Nhà trưng bày Hoàng Sa liên tục tiếp đón các đoàn du khách đến tham quan. Trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên... đến đây để tìm hiểu lịch sử.

Tại đây trưng bày hàng trăm tư liệu cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Tại đây trưng bày hàng trăm tư liệu cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Nơi lưu lại những cột mốc chủ quyền và cuộc đấu tranh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa hàng trăm năm qua của người dân Việt.
Nơi lưu lại những cột mốc chủ quyền và cuộc đấu tranh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa hàng trăm năm qua của người dân Việt.
Nơi đây là địa chỉ đỏ để người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội được học tập, nghiên cứu, cảm nhận về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nơi đây là địa chỉ đỏ để người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội được học tập, nghiên cứu, cảm nhận về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí bảo vệ cương giới lãnh thổ của tổ tiên, của các thế hệ người Việt đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí bảo vệ cương giới lãnh thổ của tổ tiên, của các thế hệ người Việt đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chính bởi nguồn tài liệu phong phú, ý nghĩa, thời gian qua, Nhà trưng bày đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu, học tập mỗi năm.

Chính bởi nguồn tài liệu phong phú, ý nghĩa, thời gian qua, Nhà trưng bày đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu, học tập mỗi năm.

Theo ông Lê Tiến Công - Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa, để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách tham quan và những ai quan tâm tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa, đơn vị đã triển khai Dự án về số hoá các thông tin tư liệu và không gian trưng bày tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa đưa lên website để công chúng có thể tìm hiểu thông tin tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Theo ông Lê Tiến Công - Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa, để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách tham quan và những ai quan tâm tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa, đơn vị đã triển khai Dự án về số hoá các thông tin tư liệu và không gian trưng bày tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa đưa lên website để công chúng có thể tìm hiểu thông tin tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đọc thêm