NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ khi bị Thương Tín tố nhập nhằng tiền bạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ nghệ sĩ chính thức phản hồi trước những thông tin Thương Tín tố nhập nhằng chuyện tiền bạc quyên góp từ mạnh thường quân.
NSƯT Trịnh Kim Chi không dám tin khi bị đàn anh tố.
NSƯT Trịnh Kim Chi không dám tin khi bị đàn anh tố.

Theo đó, thông tin Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền đóng bảo hiểm cho con gái đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nam diễn viên còn chia sẻ với truyền thông về ồn ào liên quan đến tiền kêu gọi từ phía Trịnh Kim Chi.

Theo lời Thương Tín, trước đây, khi kêu gọi ủng hộ, Trịnh Kim Chi có nói sẽ trích tiền ra để mua bảo hiểm cho con gái mình. Sau đó, ông cho rằng nữ nghệ sĩ không có quyền quản lý số tiền mạnh thường quân tặng vì tiền mua bảo hiểm cho con gái ông là "tiền của mạnh thường quân cho mình chứ không phải cho nữ diễn viên".

Thậm chí, nam diễn viên cũng phủ nhận chuyện phung phí như thông tin mà cộng đồng mạng đăng tải. Ông cho biết, Trịnh Kim Chi là người "khui" hoàn cảnh khó khăn của ông với công chúng, còn thực chất nam nghệ sĩ không muốn "than khổ". Bản thân Thương Tín cũng không đề nghị nữ nghệ sĩ kêu gọi quyên góp mà tự Trịnh Kim Chi đứng ra gây quỹ.

Trước những ồn ào này, NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ sự bất ngờ với phóng viên trước những phát ngôn của đàn anh. "Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin được đó là những lời nói từ anh Thương Tín và tôi cũng chưa xác thực từ phía anh. Ban đầu, tôi chỉ muốn giúp đỡ một người đồng nghiệp khó khăn của mình, nhưng không thể ngờ được mọi việc lại đi quá xa".

Trịnh Kim Chi khẳng định, chị kêu gọi giúp đỡ Thương Tín chỉ vì thương cho hoàn cảnh của nam diễn viên chứ không có mục đích khác.

Trịnh Kim Chi khẳng định, chị kêu gọi giúp đỡ Thương Tín chỉ vì thương cho hoàn cảnh của nam diễn viên chứ không có mục đích khác.

Theo nữ nghệ sĩ phỏng đoán, "có ai đứng sau giật dây nên Thương Tín mới như thế". Còn bản thân chị không nghĩ đàn anh là người như vậy. "Tôi đang xem xét để biết sự thật vụ việc. Hiện tại, tôi vẫn chưa xác nhận được từ phía anh Tín. Một số mạnh thường quân có nói với tôi rằng, đã liên hệ với anh ấy để hỏi nhưng không liên lạc được, số điện thoại không gọi được".

Theo "bà bầu" sân khấu kịch khẳng định, chị kêu gọi giúp đỡ Thương Tín chỉ vì thương cho hoàn cảnh của nam diễn viên chứ không có mục đích khác.

Trước đó, Trịnh Kim Chi quyết định gửi lại số tiền 244.222.000 đồng cho Thương Tín là dựa trên lời đề nghị của nam diễn viên. Cụ thể, ông muốn mở sổ tiết kiệm và gửi số tiền này vào, phần lãi sẽ dùng để lo cho con gái. “Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan phải mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm", Trịnh Kim Chi cho biết.

Tuy nhiên, sau sự việc lại có quá nhiều lùm xùm không hay.