Nữ CEO trẻ, học giỏi lọt top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Top 70 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2022 vừa lộ diện. Một trong những thí sinh tiềm năng của mùa thi năm nay là Phạm Hoàng Thu Uyên - được biết tới là “Hoa khôi công nghệ” - sở hữu profile học vấn và sự nghiệp “không phải dạng vừa”.

Thu Uyên sinh sống và làm việc tại Hà Nội, hiện cô đang là Giám đốc của hai công ty về đầu tư công nghệ và truyền thông. Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, cô bàn giao lại công việc cho các cộng sự và một mình từ Hà Nội bay vào TP HCM - địa điểm tổ chức cuộc thi.

Phạm Hoàng Thu Uyên sinh năm 1997, Top 8 FPT Education Research Festival.

Phạm Hoàng Thu Uyên sinh năm 1997, Top 8 FPT Education Research Festival.

Với lịch trình dày đặc, hằng ngày các thí sinh phải dậy lúc 6 giờ sáng và kết thúc buổi quay trên phim trường vào 11 giờ đêm. Nửa đêm các thí sinh khác bắt đầu nghỉ ngơi, thì Uyên tiếp tục làm việc tới 3 giờ sáng cho dự án công nghệ - xã hội NFT mà cô ấp ủ và mang tới cuộc thi.

Uyên chia sẻ rằng cô bị mất ngủ nhiều năm nay. Do đặc thù công việc bận rộn, cô thường xuyên thức tới 1-3 giờ sáng và cho phép mình dậy trễ một chút. Tuy nhiên khi tham gia cuộc thi, Uyên phải sinh hoạt theo đúng quy định của nhà chung. Trong hai tuần tham gia cuộc thi, Uyên chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày. “Dù vất vả nhưng tinh thần của mình luôn tràn đầy năng lượng và sự quyết tâm, mình là tuýp người nếu đã lựa chọn làm gì thì sẽ làm tới cùng”.

Mẹ Uyên mất khi cô chưa tròn 18 tuổi vì bệnh ung thư. Bà đã không dùng số tiền dành dụm cả đời để chữa bệnh, mà quyết định mua nhà cho anh em cô. Sau biến cố ấy, Uyên như “thức tỉnh”, cô thấu hiểu tầm quan trọng của sự tự do tài chính.

Khi đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Uyên mang tới dự án xã hội nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em bị mắc bệnh ung thư máu. Xuất phát từ nỗi đau mất mẹ, Uyên lấy đó làm động lực để tạo ra hành động cụ thể. Dự án này như một “liều thuốc” giúp Uyên “chữa lành” và vượt qua được biến cố mất người thân, vừa tạo ra lợi ích thiết thực cho những mảnh đời bất hạnh.

Người đẹp được học bổng Cử nhân QTKD Đại học FPT dành cho sinh viên xuất sắc

Người đẹp được học bổng Cử nhân QTKD Đại học FPT dành cho sinh viên xuất sắc

Nếu mẹ là nguồn cảm hứng của Uyên thì bố chính là sức mạnh tinh thần lớn lao. Lý do khởi đầu khiến cô tìm hiểu về cuộc thi này là vì “bố thích con gái thi hoa hậu”. Tuy nhiên, sau đó Uyên nhận ra được sức ảnh hưởng của cuộc thi và có hứng thú muốn tham gia. Bố là người luôn động viên con cái “bước ra khỏi vùng an toàn” và không ngừng thử thách bản thân. Gần đây, để ủng hộ con gái, ông đã bay từ Hải Phòng vào TP HCM để gặp Uyên.

So sánh với cuộc thi Hoa khôi sinh viên Uyên từng tham gia trước đây thì Hoa hậu Hoàn vũ đích thực là một đấu trường nhan sắc khốc liệt. Hiện tại, 70 thí sinh của cuộc thi đều là những cô gái xinh đẹp, tài năng và mang trong mình cá tính riêng biệt. Nhưng không vì thế khiến Uyên nhụt chí, cô rất tự tin về kinh nghiệm sống và kiến thức chuyên môn của mình. Uyên có trình độ học vấn và thành tích thuộc top đầu cuộc thi. Đối với Uyên, để trở thành một hoa hậu không chỉ cần nhan sắc xinh đẹp mà còn cần bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng hướng thiện.

Cô đặt mục tiêu lọt top 5 và có giải thưởng liên quan đến truyền thông và dự án xã hội. Hiện tại, người đẹp đang tập luyện hình thể, rèn luyện tiếng Anh và chuẩn bị trang phục, phong cách. Cô cũng thường xuyên đọc sách, tham gia các lớp học về kỹ năng sống. "Sau chị Phạm Hương, tôi muốn mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thứ hai về quê hương Hải Phòng. Tôi muốn dùng sức ảnh hưởng để giúp đỡ những người khó khăn và truyền cảm hứng yêu thương", 9X chia sẻ quyết tâm.

Phạm Hoàng Thu Uyên từng lọt Top 8 FPT Education Research Festival; Học bổng Cử nhân QTKD Đại học FPT dành cho sinh viên xuất sắc; Học bổng Cử nhân Đại học Kyudong Hàn Quốc; Học bổng trao đổi EM Normandie Pháp; Đại biểu chính thức của Diễn đàn Tri thức trẻ Toàn cầu; Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh đại học FPT.

Đọc thêm