Nữ giám đốc bị bắn ở Bắc Giang đã qua cơn nguy kịch

(PLO) - Trao đổi với PV, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 108 cho biết nữ giám đốc bị bắn ở Bắc Giang ban đầu nhập viện tại khoa cấp cứu nhưng sau đó đã chuyển sang Khoa Ngoại Lồng ngực (B4) của Bệnh viện 108 để điều trị.
Trạm trộn bê tông, nơi xảy ra vụ nổ súng.
Trạm trộn bê tông, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Chiều 3/5, trao đổi với PV, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 108 cho biết, tiên lượng ban đầu nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên các y bác sĩ của Bệnh viện 108 vẫn đang tích cực điều trị và cứu chữa vị nữ giám đốc này.

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thông tin vụ việc với PV: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân thương vong của 2 người tại Công ty CP Bê tông Giang Ninh (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vào sáng 2/5.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 2/5, bà L.A. (44 tuổi, trú ở TP Bắc Giang), Giám đốc Công ty Giang Ninh, và ông L.Th.V. (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh, khi cùng họp tại phòng làm việc của ông V. đã xảy ra xô xát, cãi vã. Lập tức, ông V. dùng súng tự chế bắn vào người nữ giám đốc khiến nạn nhân trọng thương.

Sau khi bắn vị nữ giám đốc, ông V. đã xuống khu trạm trộn bê tông chào mọi người có mặt rồi nhanh chóng di chuyển về phòng làm việc. Ít phút sau, ông V. đã dùng súng tự sát tại phòng làm việc của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm