Nữ giáo viên 'nổ' quen biết lãnh đạo tỉnh để lừa tiền

(PLO) - Phòng Cảnh sát truy nã (PC52, Công an tỉnh Quảng Nam) mới bắt được đối tượng Nguyễn Thị Tươi (50 tuổi, ngụ thôn Tây Viên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), đối tượng đã bị Công an huyện Phú Ninh khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng bỏ trốn khỏi địa phương.
Đối tượng Tươi
Đối tượng Tươi

Theo hồ sơ vụ việc, Tươi đang làm giáo viên và có gửi đơn xin Ban giám hiệu nhà trường nơi mình công tác nghỉ phép từ ngày 1 đến ngày 30/4. Trong khoảng thời gian này, Tươi “nổ” với 4 nạn nhân (giấu tên) rằng mình quen biết với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh và có thể “chạy” biên chế công chức Nhà nước. Tin tưởng, 4 người bị Tươi lừa, đã tình nguyện đưa cho Tươi tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Sau khi cầm tiền, Tươi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Phú Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Tươi.

Ngày 18/6, lực lượng chức năng cho biết, vừa bắt giữ Tươi khi đang lẩn trốn ở phường Lộc Sơn (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và đã di lý về Quảng Nam. Tại cơ quan điều tra, Tươi đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm