Nữ quái gây án trốn cả nghìn km vẫn không thoát 'lưới' công an

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, mới bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã khi các đối tượng này lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.
Đối tượng Phạm Thị Nga (phải) và Ngô Thị Lan Anh (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Đối tượng Phạm Thị Nga (phải) và Ngô Thị Lan Anh (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Thông tin từ Công an Quảng Ninh, ngày 13/4, tại tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Nga (SN 1982, trú tại TX Đông Triều, Quảng Ninh) sau hơn 5 năm lẩn trốn.

Trong thời gian làm thủ kho kiêm thủ quỹ của Công ty cổ phần thương mại Phú Thái Hà Nội chi nhánh Mạo Khê - Đông Triều, Phạm Thị Nga đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền và hàng trị giá hơn 500 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, Nga đã thừa nhận hành vi và cam đoan sẽ trả tiền cho công ty, tuy nhiên sau đó đối tượng này đã bỏ trốn. Công ty cổ phần thương mại Phú Thái Hà Nội đã có đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngày 26/7/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nga về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 29/8/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Triều đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Nga.

Ngày 12/4, tại TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Ngô Thị Lan Anh (SN 1979, quê quán tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), bị truy nã tháng 8/2017 về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ cơ quan chức năng, thông qua một số mối quan hệ, Lan Anh nhận chạy việc làm và sổ nghề nghiệp cho 18 người với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi cầm tiền của các nạn nhân, Lan Anh bỏ trốn vào miền Nam.

Lực lượng Công an bắt được Lan Anh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại chung cư đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Công an Quảng Ninh thông báo: Ai là nạn nhân của các vụ việc trên đề nghị liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hà Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại: 0988.661.859 để cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra làm rõ vụ án.

Đọc thêm