Nữ quân nhân bị cưỡng bức trong dinh Tổng thống Pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về vụ cưỡng bức một nữ quân nhân tại dinh Tổng thống Pháp ở Paris vào tháng 7 năm ngoái, nguồn tin tư pháp nói với AFP hôm thứ Sáu.
Dinh Tổng thống Pháp - nơi được cho là xảy ra vụ cưỡng bức một nữ quân nhân vào năm ngoái. Ản: Reuters
Dinh Tổng thống Pháp - nơi được cho là xảy ra vụ cưỡng bức một nữ quân nhân vào năm ngoái. Ản: Reuters

Theo nhật báo Libération của Pháp, vụ tấn công được cho là xảy ra vào tháng 7 năm ngoái sau một buổi tiệc chia tay Chuẩn tướng Valery Putz và hai người khác, có sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron.

Vụ việc được cho là xảy ra tại tòa nhà là nơi ở của các nhân viên quân sự riêng của Tổng thống trên đường Rue de l’Elysee, con phố cạnh Văn phòng của nhà lãnh đạo. Nạn nhân đã thông báo cho cảnh sát về tình hình ngay sau khi nó xảy ra vào ngày 1/7.

Nguồn tin tư pháp cho biết, binh sĩ bị buộc tội được thẩm vấn với vai trò "nhân chứng" sau khi các công tố viên thẩm vấn vào ngày 12/7, một trạng thái cho thấy anh ta chưa bị buộc tội chính thức.

Theo Libération, hai binh sĩ này là đồng nghiệp làm việc tại văn phòng an ninh cao cấp tại Điện Élysée để giải quyết các vấn đề nhạy cảm của Chính phủ, hầu hết đều là mật hoặc tuyệt mật. Tờ báo thông tin rằng, nữ quân nhân đã nộp đơn tố cáo bị cưỡng bức tại một đồn cảnh sát gần đó, và rằng người bị cáo buộc đã bị đình chỉ nhiệm vụ tại Élysée.

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức ở dinh Tổng thống nói với AFP rằng: "sau khi các nhà chức trách biết về những tuyên bố này, các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức" để hỗ trợ nạn nhân và "người bị cáo buộc được chuyển khỏi Điện Élysée".

Bộ Quốc phòng Pháp từ chối bình luận về thông tin này.

Báo cáo về cuộc điều tra được đưa ra vài ngày sau khi Alexandre Benalla, cựu vệ sĩ của Tổng thống Macron, bị tuyên bản án 3 năm vì hành hung hai người biểu tình trong cuộc biểu tình năm 2018, cũng như làm giả tài liệu và mang súng trái phép. Theo quy định của Pháp, anh ta sẽ không bị giam giữ mà chỉ phải đeo vòng đeo tay điện tử trong một năm.