Nữ sinh cấp 3 bị hành hung trong trường học, Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc

(PLVN) - Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa có công văn yêu cầu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh làm rõ trách nhiệm vụ nữ sinh cấp 3 bị hành hung trong trường học.
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh bị bạo hành trong trường học. Ảnh: Cắt từ clip.
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh bị bạo hành trong trường học. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh mặc đồng phục Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh bị một cô gái mặc đồ đen lao vào đánh, đạp, túm tóc và kéo lê ngoài hành lang.

Trong clip, mặc dù có mặt tại đó nhưng nhiều học sinh khác chỉ đứng xem. Chỉ đến khi có một nữ sinh đến can ngăn thì cô gái trên mới dừng lại. Clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20/9, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã báo cáo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng về vụ việc trên. Ngay sau đó Sở GD&ĐT có công văn yêu cầu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh xử lý vụ việc liên quan đến bạo lực học đường. Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường cần phối hợp với công an địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở yêu cầu nhà trường xác định đúng bản chất sự việc, mức độ vi phạm để xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn, ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Kỷ luật nghiêm minh, đúng mức, có tính giáo dục răn đe, giúp các em nhận ra vi phạm của bản thân, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng học tập tốt, không còn tái phạm. Nhà trường phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nắm bắt tình hình tâm lý, diễn biến sức khỏe của các học sinh liên quan vụ việc để kịp thời hỗ trợ, động viên.

"Nhà trường tổ chức họp, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên liên quan; đề xuất hình thức xử lý nếu có khuyết điểm. Cùng với đó, cần có giải pháp cụ thể tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng giáo dục trong giáo dục đạo đức học sinh; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội, giáo viên chủ nhiệm trong việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn (nếu có)", công văn nêu rõ.

Đọc thêm