Ông Donald Trump bị truy tố 37 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giới chức Mỹ đã công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump.

Theo hãng tin TASS, bản cáo trạng đã được tải lên cơ sở dữ liệu điện tử của Tòa án Nam Florida.

Trong số những cáo buộc mà cựu Tổng thống Mỹ và trợ lý bị truy tố có các tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, đưa ra những tuyên bố sai sự thật và âm mưu cản trở công lý. Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị truy tố về 37 tội danh.

Việc truy tố ông Trump diễn ra sau khi ông cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng.

Vào ngày 8/8/2022, các đặc vụ FBI đã khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago Florida của ông Trump.

Tờ Wall Street Journal khi đó đưa tin, tổng cộng 11 bộ tài liệu mật đã bị tịch thu. Theo lệnh khám xét được công bố sau đó, cuộc khám xét có liên quan đến cuộc điều tra về khả năng xử lý sai các tài liệu mật.

Bộ Tư pháp Mỹ trong một tuyên bố nêu rõ, việc tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ.