Ông Trump rời đi sớm, để lại lễ nhậm chức với nhiều việc chưa có tiền lệ

(PLVN) - Tổng thống sắp mãn nhiệm đã gửi đến người ủng hộ, các cựu quan chức chính quyền lời mời tham gia sự kiện diễn ra ở Maryland lúc 8 giờ sáng thứ Tư – 20/1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho một sự kiện đưa tiễn vào lúc 8 giờ sáng tại một sân bay quân sự ở Maryland vào thứ Tư – 20/1, chỉ 4 giờ trước khi người kế nhiệm của ông - Joe Biden - nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46 tại Điện Capitol ở Washington DC.

Đối với buổi lễ tổng thống cuối cùng của mình, Trump được cho là muốn một cuộc diễu hành quân sự phô trương và một cuộc chia tay chính thức của các lực lượng vũ trang với tư cách là tổng tư lệnh, cũng như một đám đông ủng hộ được lựa chọn và các quan chức trong chính quyền của ông.

Theo Guardian, lời mời đã được gửi từ Nhà Trắng cho thấy, sự kiện này diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Andrews, căn cứ quân sự ở Maryland do Lực lượng Không quân Một sử dụng.

Nhiều chi tiết của buổi lễ vẫn chưa được làm rõ, nhưng người tham dự được thông báo đến vào lúc 7 giờ 15 sáng.

Người tham dự không được mang theo các vật dụng bao gồm súng cầm tay, đạn dược, chất nổ, con trỏ laser hoặc súng đồ chơi. Người tham dự phải đeo khẩu trang.

Ông Donald Trump muốn rời đi bằng Không lực 1 lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ.
 Ông Donald Trump muốn rời đi bằng Không lực 1 lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ.

Trong vài giờ cuối cùng trên cương vị tổng thống, Trump sẽ bay đến khu nghỉ dưỡng và dinh thự Mar-a- Lago của mình ở Palm Beach, Florida. Ông cũng bay trên chiếc máy bay phản lực Air Force One lần cuối cùng trên cương vị tổng thống, đảm bảo ông và phu nhân Melania cách Nhà trắng và điện Capitol gần 1.000 dặm khi ông Biden tiếp quản.  

Theo một số nguồn tin của Guardian, buổi lễ có thể sẽ có một màn chào 21 phát súng trong buổi lễ công phu sẽ giống như một chuyến thăm cấp nhà nước.

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã nói với trang tin an ninh và tình báo Defense One rằng không có cuộc chia tay quân sự nào được lên kế hoạch cho tổng tư lệnh.  

Việc sắp xếp an ninh nghiêm ngặt cho lễ nhậm chức, sau vụ bạo lực ngày 6 tháng Giêng, cũng đã hạn chế số người có thể tham dự lễ rời Nhà Trắng. 

[Quy trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở Mỹ]

Bốn năm trước, Barack và Michelle Obama đã chiêu đãi Donald và Melania Trump dùng trà tại Nhà Trắng trước khi tới dự buổi lễ xem Trump nhậm chức tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Nhưng Trump đã nói rõ rằng ông sẽ trở thành tổng thống duy nhất trong một thế kỷ rưỡi không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm và là người thứ tư trong lịch sử không làm như vậy, với kế hoạch ra đi sớm chưa từng có.

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của Biden, nhưng vẫn chưa biết liệu ông có tham dự buổi chia tay của Trump tại Nhà Trắng hay Căn cứ Andrews hay không.

Pence đã đi để cảm ơn quân đội ở California và New York vào cuối tuần qua như một phần của cuộc chia tay từ chính quyền Trump-Pence, những cam kết đáng lẽ sẽ được thực hiện bởi tổng thống.

Trump đã không được nhìn thấy ở nơi công cộng kể từ khi ông đi tới biên giới Mỹ-Mexico hôm thứ Ba tuần trước. Trong những tuần gần đây ông đã không đến thăm quân đội Hoa Kỳ, không đến thăm hoặc nói chuyện về các nhân viên y tế đang làm việc quá sức tại các bệnh viện và các điểm tiêm chủng khi số người chết do Covid-19 ở Mỹ lên tới 400.000.

Gia đình Biden có thể nhìn và nghe thấy Trump rời đi trên tàu Marine One khi họ đang ở gần Nhà Trắng vào đêm trước lễ nhậm chức.

[Cựu Tổng thống George W. Bush sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden]

Không có thông tin nào về việc ông Trump sẽ gọi điện cho ông Biden hay để lại bức thư truyền thống cho người kế nhiệm của mình trên bàn làm việc trong Phòng Bầu dục.

Các báo cáo vào chiều thứ Hai – 18/1 cho biết, gia đình Biden sẽ được chào đón bởi Chánh văn phòng Nhà Trắng, trong khi theo truyền thống, đó sẽ là tổng thống và đệ nhất phu nhân tiền nhiệm.

Melania Trump sẽ trở thành đệ nhất phu nhân hiện đại đầu tiên không mời người kế nhiệm của mình tham quan các khu sinh hoạt riêng.

Truyền thông cũng đưa tin rằng "quả bóng hạt nhân" - chiếc cặp nặng luôn được mang gần tổng thống với các mã để phóng vũ khí trong trường hợp bị tấn công hạt nhân - sẽ đi cùng Trump đến Florida và các mã của ông ấy sẽ ngừng hoạt động vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa thứ Tư. Khi đó, một phụ tá mang theo một quả bóng hạt nhân khác và các mã kích hoạt theo tổng thống mới.