Phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng, 8 đối tượng đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây cờ bạc hoạt động nhiều năm nay, có rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia đánh bạc với đường dây này.
Phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng, 8 đối tượng đầu thú

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an trong đợt tấn công, trấn áp các loại tội vừa qua, Công an An Giang đã xác lập nhiều chuyên án nhằm tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) trên địa bàn: thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn. Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, Công an An Giang đã làm rõ đường dây cờ bạc với hơn 60 đối tượng tham gia do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Khám nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và thu giữ nhiều tang vật.

Khám nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và thu giữ nhiều tang vật.

Vào sáng ngày 05/6/2021, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo và cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của 11 đối tượng gồm: 1. Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, ngụ tại số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang. 2. Huỳnh Sĩ Nguyên (Phúc), sinh năm 1979, ngụ tại số 23A5, đường Lê Duẩn, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang. 3. Dương Văn Hoàng, sinh năm 1959, ngụ tại số 11, đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. 4. Lê Tấn Hảo, sinh năm 1966, ngụ tại số 594A/30 (số mới 863/32), khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. 5. Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba), sinh năm 1981, ngụ tại số 240, đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. 6. Lương Thị Kim Khá, sinh năm 1980, nhà không số, hẻm Tám Kỳ, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang. 7. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1972, ngụ tại số 195/4A, đường Ngô Văn Sở, khóm Đông An, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang. 8. La Thị Hồng Yến (Thủy Tiên), sinh năm 1973, ngụ tại số 547, tổ 22, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang. 9. Ung Văn Nay, sinh năm 1977, ngụ ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang. 10. Huỳnh Thị Thu Sương, sinh năm 1989, ngụ ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang. 11. Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1982, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Dương Văn Hoàng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Dương Văn Hoàng.

Qua khám xét nơi ở của 11 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này như: khoảng 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Qua kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số khoảng 50 tỷ đồng.

Khám nơi ở của Lê Tấn Hảo, thu giữ nhiều tang vật.

Khám nơi ở của Lê Tấn Hảo, thu giữ nhiều tang vật.

Trong quá trình lực lượng Công an tiến hành khám xét các địa điểm, đã có 8 đối tượng liên quan trong đường dây cờ bạc này xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Được biết đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm nay, rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia đánh bạc với đường dây này, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khám nơi ở của Huỳnh Sĩ Nguyên và thu giữ nhiều tang vật

Khám nơi ở của Huỳnh Sĩ Nguyên và thu giữ nhiều tang vật

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan trong đường dây cờ bạc này và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm