Phá ổ nhóm dàn cảnh mời khách đi massage rồi trộm cắp tài sản

(PLVN) - Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố và tạm giam 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên dàn cảnh mời khách ngoại quốc đi masage rồi trộm cắp tài sản.
Từ trái qua phải: Chung - Lâm - Bình (Ảnh: CACC)
Từ trái qua phải: Chung - Lâm - Bình (Ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/3/2020 ba đối tượng Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1973, trú ở thôn Bình An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Đỗ Đăng Lâm (SN 1981, ở A5 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) và Đỗ Thị Hương (SN1983, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đối tượng đang bỏ trốn) rủ nhau đi trộm cắp tài sản của khách du lịch.

Đến 23h cùng ngày, Lâm điều khiển xe máy chở Bình đến điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, thuộc phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để tìm những người ngoại quốc giả vờ mời đi massage để cho đồng bọn trộm cắp tài sản.

Lúc sau, Hương đi xe máy chở Phạm Thị Chung (SN 1974, trú ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến.

Cả nhóm ngồi uống nước đến khoảng 0h ngày 20/3 thì phát hiện ông Hatem Ma Makhzoom (SN 1978) cùng hai người bạn là anh Fouad Kalifh Hubail (SN 1986) và anh Ibrahim Ezuldeem (SN 1997), đều có quốc tịch Libi, đi bộ trên vỉa hè từ đường Yên Phụ hướng về đường Thanh Niên.

Thấy thời cơ thuận tiện, Bình xuống xe đi bộ, đi giữa ông Hatem Ma Makhzoom và anh Fouad Kalifh Hubail và mời chào: “Hello, massage” rồi ôm ông Hatem Ma Makhzoom để cho Hương chở Chung áp sát bên phải ông Hatem Ma Makhzoom trộm chiếc điện thoại di động iPhone.

Bị mất đồ, ông Hatem Ma Makhzoom hô hoán và cùng hai người bạn bắt giữ được Bình và Lâm. Thấy vậy, Chung vứt lại chiếc điện thoại trộm cắp được tại ngã ba Hòe Nhai - Yên Phụ, rồi cùng Hương tẩu thoát.

Thời điểm này, Công an phường Nguyễn Trung Trực đi qua thấy xô xát đã đưa các đối tượng trên cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại đây, Bình và Lâm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Qua truy xét, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT đã ra tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Chung về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hiện công an quận Ba Đình đang phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc thêm