Phạm nhân nhiễm HIV giết bạn tù nhận án chung thân

(PLO) - Bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng vì mâu thuẫn cá nhân, Trọng cứa cổ bạn cùng buồng bệnh tử vong, nhưng trước vành móng ngựa một mực kêu oan và cho rằng bị ép cung. Bị cáo liên tục nói và đặt câu hỏi yêu cầu tòa trả lời... 
Phạm nhân nhiễm HIV giết bạn tù nhận án chung thân
Sáng 22/9, Nguyễn Trọng Long (SN 1981, trú tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là một phạm nhân đang điều trị cùng phòng khám tại khu điều trị phạm nhân bệnh viện tỉnh. 
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, Phan Công Trọng, Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1992) và Trần Đức Long (SN 1957) là phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam số 6 (Tổng cục 8, Bộ Công an) được điều trị tại Khu điều trị phạm nhân Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Khoảng 14h ngày 17/8/2014, do mâu thuẫn từ trước nên Phan Công Trọng lấy một mảnh kim loại đã chuẩn bị từ trước đến giường Nguyễn Trọng Khánh đang nằm. 
Trọng luôn miệng nói một mình trước vành móng ngựa
 Trọng luôn miệng nói một mình trước vành móng ngựa
Trọng hỏi Khánh “tại răng bay hại anh ?”, Khánh không nói gì, Trọng nói tiếp “Tau bị HIV giai đoạn cuối tau chết thì cho chúng mày chết chung”, dứt lời Trọng nắm tay Khánh kéo xuống nhà, cầm mảnh kim loại cứa nhiều nhát vào người Khánh, Khánh kêu đau. 
Thấy thế, Trần Đức Long đang nằm trên giường đến ôm Trọng để giải cứu Khánh thì bị Trọng đạp ngã xuống nền nhà, còn Trọng tiếp tục ôm Khánh và cắn vào lưng chảy máu. Khánh đau nên kêu cứu, lúc này các cán bộ cảnh sát bảo vệ phạm nhân có mặt mở cửa phòng cho Khánh chạy ra ngoài. 
Trọng lao vào cắt cổ Trần Đức Long, một cảnh sát hô Trọng dừng tay. Trọng lại xông đến định tấn công cán bộ bảo vệ thì các cán bộ nhanh tay đóng cửa lại. 
Khoảng 30 phút sau, Trọng bị cảnh sát khống chế. Trần Đức Long  tử vong sau đó, còn Nguyễn Trọng Khánh bị thương tích 6%. Ngày 23/6/2008, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Công Trọng 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.  
Trọng kêu gào, la ó khi phiên tòa kết thúc, được dẫn giải ra xe về trại giam
 Trọng kêu gào, la ó khi phiên tòa kết thúc, được dẫn giải ra xe về trại giam
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trọng liên tục kêu oan, cho rằng có dùng mảnh kim loại cứa cổ anh Long nhưng không thấy nạn nhân chảy máu nên bị cáo không gây ra cái chết cho anh Long. Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng mình bị ép cung, đồng thời đề nghị được đối chất với một số cán bộ trại giam. 
Trước vành móng ngựa, Trọng nhiều lần cắt ngang lời của HĐXX để nêu các câu hỏi, yêu cầu được tòa trả lời. Trong lúc phiên tòa đang xét xử bị cáo đứng nói luyên thuyên một mình rồi lại ngồi xuống đất. Tại tòa HĐXX đã công bố kết luận của Viện pháp y tâm thần Trung ương xác định khoảng tháng 6/2014 Trọng bị bệnh rối loạn tâm thần, rối loạn chức năng não nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Trước đó, ngày 9/3, HĐXX tòa án tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Công Trọng sau 3 ngày nghị án để đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo với mức án chung thân cho tội giết người, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 55 triệu đồng. Bị cáo gào thét, la ó trước vành móng ngựa và trên đường đưa ra xe dẫn giải.

Đọc thêm