Phấn đấu từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh bên trong thành phố

(PLVN) - Hôm nay (26/8), hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành cũng có nhiều hoạt động kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở TP HCM - địa bàn đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất cả nước.

Sau khi cùng đoàn công tác thị sát, kiểm tra nhiều cơ sở cách ly, khu dân cư, trạm y tế lưu động tại quận 6 và quận Bình Tân, TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá quận 6 rất sáng tạo, vận dụng rất tốt các biện pháp phòng chống dịch từ các văn bản hướng dẫn chung của Bộ Y tế, TP với mục tiêu hiệu quả trên hết, thể hiện của tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nhân dân phục vụ. Với sự chi viện của các lực lượng, nhất là quân đội, cho thấy người dân tin tưởng, thực hiện nghiêm hơn nữa việc cách ly.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Trạm y tế lưu động phường 11, quận 6.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Trạm y tế lưu động phường 11, quận 6.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, quận 6 tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: Giãn cách thật nghiêm; 100% người dân bảo đảm an sinh; 100% người dân gọi điện yêu cầu trợ giúp về y tế để được tiếp nhận, có phản hồi hoặc qua thăm ngay trong trời gian sớm nhất; đẩy nhanh xét nghiệm; tích cực điều trị, giảm tỷ tử vong và cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với việc bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân, quận 6 cần quan tâm hơn nữa, từng bước nắm được những yêu cầu cá biệt của những người đang gặp vấn đề sức khoẻ hoặc điều trị những bệnh khác để hỗ trợ tối đa cho bà con, không chỉ là thuốc mà cả chế độ dinh dưỡng.

Làm việc với lãnh đạo quận Bình Tân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá những ngày qua, tốc độ xét nghiệm trên địa bàn quận tương đối nhanh, đã “quét” xong những vùng đậm đặc nhất. Những ngày tới, cùng với việc “rà đi, rà lại” những vùng đỏ đậm đặc, Bình Tân cần triển khai thêm các tổ xét nghiệm ở những vùng ít đậm đặc hơn và cả những vùng tạm coi là an toàn, để đánh giá sát tình hình, chuẩn bị thuốc, khu cách ly…

Với tỷ lệ tiêm vaccine mới đạt 56%, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Tân phải vận dụng mọi giải pháp, nhất là phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn, để vận động người dân, công nhân tiêm vaccine, phấn đấu tiêm hết cho cơ bản 100% đối tượng theo theo quy định của Bộ Y tế.

“Chúng ta cố gắng tiêm hết để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất mới có thể từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở bên trong TP, còn bên ngoài chúng ta vẫn kiểm soát chặt người ra, vào, không để dịch lây lan ra các địa phương khác”, Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe giới thiệu về túi thuốc an sinh cho các F0 tự điều trị.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe giới thiệu về túi thuốc an sinh cho các F0 tự điều trị.

Còn Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác đã đến kiểm tra các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP HCM về tình hình sản xuất, lưu thông hàng hóa. Các doanh nghiệp mà Phó Thủ tướng đến kiểm tra đều sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, với số lượng công nhân làm việc chỉ còn 30-50% so với bình thường.

Qua báo cáo, nắm tình hình và trực tiếp đi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, các doanh nghiệp đều thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu, trước khi đi vào sản xuất, công nhân phải được xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Dây chuyền sản xuất được sắp xếp phù hợp, bảo đảm giãn cách.

“Cần xác định rõ ‘còn người, còn của’, tính mạng, sức khỏe của công nhân là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu dứt khoát bảo đảm an toàn dịch bệnh mới được sản xuất và sản xuất phải an toàn. Đây là tiền đề cho việc duy trì, bảo đảm sản xuất trong điều kiện dịch bệnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP HCM, các khu công nghiệp, khu chế xuất cần hỗ trợ tối đa, tăng cường tuyên truyền, giải thích cho doanh nghiệp và công nhân để có thể duy trì sản xuất “3 tại chỗ”. Tuyên truyền để công nhân tự giác, chủ động phòng chống lây nhiễm, bảo vệ bản thân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cần quan tâm chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh bởi qua thực tế kiểm tra, Phó Thủ tướng cho biết, có những gia đình công nhân 4-5 người sống trong phòng trọ chật chội, chỉ có 8-9 m2, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn khi phải ngừng việc.

Đọc thêm