Phân luồng giao thông phục vụ lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian diễn ra lễ tang Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Tang lễ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức tại Hải Phòng
Tang lễ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức tại Hải Phòng

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 đồng chí, do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban.

Linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quàn tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Lễ viếng tổ chức vào hồi 9h thứ Năm, ngày 24/8/2023 (tức ngày 09 tháng 7 năm Quý Mão) đến 7h thứ Bảy, ngày 26/8/2023 (tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 7h thứ Bảy, ngày 26/8/2023. Sau đó là Lễ đưa tang và Lễ an táng vào sáng thứ Bảy, ngày 26/8/2023 tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Theo đó, từ 7h ngày 24/8 đến 9h ngày 26/8, địa phương sẽ hạn chế, điều tiết và cấm các phương tiện giao thông tham gia trên một số tuyến đường nội đô cũng như tuyến đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố.

Cụ thể, hạn chế các phương tiện giao thông và điều tiết giao thông trên các tuyến: đường tỉnh 353/Phạm Văn Đồng (từ nút cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến Cầu Rào), đường Lạch Tray, Cầu Đất và Hoàng Văn Thụ.

Ngoại trừ xe dự lễ tang, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Tri Phương và đường Hoàng Diệu: từ nút giao với đường Hoàng Văn Thụ đến nút giao với đường Trần Hưng Đạo.

Cấm các phương tiện dừng, đỗ trên các tuyến đường gần Trung tâm Hội nghị Thành phố là Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Lê Đại Hành, Minh Khai và Lý Tự Trọng; các tuyến đường thuộc dải trung tâm thành phố (trừ xe dự lễ tang).

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng khuyến cáo người dân, trong thời gian cấm đường, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình : Lê Thánh Tông => Trần Hưng Đạo => Điện Biên Phủ => Cầu Lạc Long hay Cầu Lạc Long => Điện Biên Phủ => Trần Phú => Lê Thánh Tông.

Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng cũng lưu ý người dân có phương tiện khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, làm theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và báo hiệu giao thông đường bộ.

Đọc thêm