Phát hiện hai vụ khai thác đất trái phép ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai vụ khai thác đất trái phép.
Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện khai thác đất trái phép tại hiện trường.
Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện khai thác đất trái phép tại hiện trường.

Trước đó, vào ngày 9/3, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại thửa đất ở thôn Bình Minh, xã Phong Bình, huyện Gio Linh đang diễn ra hoạt động khai thác đất trái phép. Thời điểm này, tại hiện trường có 3 phương tiện đang khai thác đất gồm 1 xe máy đào và 2 xe tải ben.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép là Nguyễn Đình Th. (SN 1978, trú tại thôn Bình Minh, xã Phong Bình, huyện Gio Linh). Tổng khối lượng đất khai thác trái phép vận chuyển ra khỏi vị trí là 70 m3.

Tiếp đó, vào lúc 10h15 phút ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện thêm vụ việc tương tự xảy ra tại thửa đất ở thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 xe máy đào, 2 xe tải ben đang khai thác đất trái phép.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi là Lê Xuân Tr. (SN 1982, trú tại thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh).

Bước đầu, Lê Xuân Tr. khai nhận đã thực hiện việc khai thác đất trái phép nói trên với tổng khối lượng 49 m3.

Hiện, hai vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm