Phát hiện hơn 1,3 tấn cocaine giấu trong cá đông lạnh tại Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/3 (giờ địa phương), cảnh sát Bồ Đào Nha thông báo đã thu giữ hơn 1,3 tấn cocaine giấu bên trong cá đông lạnh dự kiến là được phân phối tới một số quốc gia ở châu Âu.
Cảnh sát thu ma túy trước khi đốt 6 tấn cocaine và các chất khác để đánh dấu Ngày Quốc tế Chống Lạm dụng Ma túy của Liên hợp quốc tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 26/6/2023. Ảnh: REUTERS/Miguel Pereira.
Cảnh sát thu ma túy trước khi đốt 6 tấn cocaine và các chất khác để đánh dấu Ngày Quốc tế Chống Lạm dụng Ma túy của Liên hợp quốc tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 26/6/2023. Ảnh: REUTERS/Miguel Pereira.

Cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết chuyến hàng cá đông lạnh chứa cocaine đến từ Ecuador, đã được dỡ xuống tại cảng ở thủ đô Lisbon. Cocaine được giấu bên trong cá đông lạnh, được bọc trong túi nhựa và đóng gói trong thùng carton.

Nhà chức trách Bồ Đào Nha đồng thời cho biết thêm đã tiến hành một số cuộc khám xét trong khuôn khổ "Chiến dịch con mực" ("Operation Squid") và thu giữ 8 khẩu súng cùng một số tài liệu và đồ vật khác.

Cảnh sát Bồ Đào Nha cũng bắt giữ 7 người đàn ông với các quốc tịch khác nhau. Những người bị bắt giữ, trong độ tuổi từ 26 đến 59, bị nghi ngờ là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức, nhập khẩu số lượng lớn cocaine từ Mỹ Latinh rồi phân phối tới một số quốc gia châu Âu.

Cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành.

Trong Báo cáo Ma túy Thế giới vào năm 2023, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết nhu cầu và nguồn cung cocaine đang ngày càng tăng trên toàn thế giới, Reuters đưa tin.