Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại ngôi nhà hoang

(PLO) - Ông Phan Văn S. (54 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà hoang, trên người có nhiều vết bầm tím, hai bàn chân bị trầy xước.
Khu vực phát hiện thi thể ông S.
Khu vực phát hiện thi thể ông S.

Trưa ngày 19/9, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng ngày 19/9, trong lúc đi chăn bò người dân tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang của hàng xóm nên lập tức báo tin lên cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn S. (54 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trên thi thể có nhiều vết bầm tím, hai bàn chân bị trầy xước.

Ngay khi nhận được tin báo, CQĐT Công an huyện Hương Sơn phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./

Đọc thêm