Phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày cuối năm 2022, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ trái phép.
Đối tượng Lữ Minh Tuấn cùng tang vật bị bắt giữ.
Đối tượng Lữ Minh Tuấn cùng tang vật bị bắt giữ.

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang lấy lời khai Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Trước đó, ngày 4/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Di Linh đã phối hợp lực lượng Công an xã Gia Hiệp tổ chức chốt chặn, bắt quả tang Hùng đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ trên xe máy. Số pháo trên có trọng lượng hơn 8kg. Khám xét nơi ở của Hùng tại thôn 5, xã Gia Hiệp (huyện Di Linh), lực lượng Công an phát hiện thêm 3 bao tải đựng gần 100kg pháo hoa nổ.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, số pháo hoa nổ này được đối tượng mua qua mạng Facebook, đem về chia nhỏ bán kiếm lời.

Cũng những ngày đầu tháng 12/2022, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của quần chúng về việc xuất hiện một đối tượng có biểu hiện vận chuyển trái phép pháo nổ. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính Lữ Minh Tuấn (SN 1995, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), phát hiện đối tượng đang tàng trữ 5 hộp pháo nổ, trọng lượng 8,5kg.

Trước đó, tối 13/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm Man Văn Tự (SN 1988, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (SN 1989, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Sang (SN 1985, ngụ huyện Đức Trọng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về hành vi vận chuyển trái phép gần 1,8 tấn pháo nổ.

Đọc thêm