Phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

(PLVN) - Sau khi nắm thông tin về một vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tiến hành lập đoàn liên ngành kiểm tra.
Nhiều cây gỗ có đường kính từ 40cm - 120cm thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý đã bị chặt phá.
Nhiều cây gỗ có đường kính từ 40cm - 120cm thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý đã bị chặt phá.

Ngày 25/3, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và xác nhận một vụ phá rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại Lâm trường Trường Sơn do Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.

Qua quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành xác định tại tiểu khu 329, phần rừng Trường Sơn có 45 cây gỗ có đường kính từ 40cm - 120 cm đã bị chặt hạ. Trong số cây bị chặt hạ bao gồm 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua.

Tại hiện trường còn lại 45 khúc gỗ có khối lượng hơn 16 m3, riêng gỗ lim là 13,6 m3 cùng nhiều bìa bắp, cành, nhánh...  Ngoài ra, Kiểm lâm cũng phát hiện thêm gần đó còn có 67 hộp gỗ lim và gõ với khối lượng gần 5 m3 được cất dấu.

Hiện, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cũng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ phá rừng để chuyển giao cho Công an huyện này khởi tố vụ án.

Vụ phá rừng nói trên  xảy ra vào khoảng cuối năm 2018, tuy nhiên đến giữa tháng 3/2019, lực lượng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh tuần tra rừng mới phát hiện được.

Trước đó tại Quảng Bình cũng đã xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng khác tại vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Vụ phá rừng khiến 66 cây gỗ có đường kính lớn đã bị lâm tặc chặt phá không thương tiếc bằng máy cưa xăng, trong đó có 45 cây gỗ mun, 21 cây còn lại gồm các loại: táu, trâm, nang, bài lài…