Phát triển thành tựu khoa học quân sự trong Quân đội

(PLVN) - Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra những yêu cầu mới. Theo đó, nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các thành tựu khoa học quân sự (KHQS) là vấn đề lớn, có ý nghĩa nền tảng, động lực rất quan trọng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục KHQS.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục KHQS.

Tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN ngày càng tăng

Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Hoạt động nghiên cứu KH&CN được tổ chức triển khai tương đối đồng bộ, thống nhất, toàn diện và có bước phát triển mới, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, góp phần từng bước bảo đảm trang bị cho quân đội, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; đồng thời nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng, chủ động trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự được ứng dụng, hỗ trợ cho phát triển KTXH. Tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN ngày càng tăng, đa số được ứng dụng trong thực tiễn, nhiều sản phẩm được triển khai sản xuất loạt, đưa vào trang bị trong quân đội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN, nhất là khoa học công nghệ quân sự, Cục KHQS đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác KHQS, KH&CN, môi trường và đạt được nhiều kết quả quan trọng; đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng và các giải pháp phòng chống chiến tranh từ sớm, từ xa.

Đồng thời tham gia, phát triển, triển khai toàn diện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động nghiên cứu, dự báo, phát triển công nghệ quân sự Việt Nam, khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Triển khai thực hiện nhiều dự án, đề án, dự án KH&CN quan trọng, tạo bước đột phá về trình độ KH&CN trong nghiên cứu, khai thác, làm chủ, hiện đại hóa, thiết kế, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được đưa vào trang bị trong Quân đội.

Những thành tựu nghiên cứu KH&CN đã tạo tiền đề và nền tảng quan trọng để Quân đội từng bước làm chủ một số công nghệ cốt lõi, phục vụ phát triển KH&CN quân sự nói chung, công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, giải quyết hậu quả chiến tranh và xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường…

Phát triển KHQS đúng định hướng, bảo đảm vững chắc

Những năm qua, đội ngũ cán bộ nghiên cứu được xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được đào tạo, bồi dưỡng trong nước và các nước tiên tiến, trưởng thành qua thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đã hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, có nhiều nhóm nghiên cứu trẻ; xây dựng và hình thành một số cơ sở nghiên cứu mạnh chuyên ngành và đa ngành, bước đầu xây dựng được mô hình DN quân đội tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cơ sở vật chất bảo đảm cho nghiên cứu đã từng bước được đầu tư, bổ sung, nâng cao năng lực phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm tra, chế thử và sản xuất loạt. Quân đội đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo có trang thiết bị tương đối hiện đại, có phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Các phòng thí nghiệm đã được đầu tư và đưa vào sử dụng, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ KH&CN, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức KH&CN và nhà khoa học giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp cận được với trình độ tiên tiến trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (10/4/1958 - 10/4/2023) của Cục KHQS, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục KHQS và ngành KHQS toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN, trực tiếp là nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHQS đến 2030 và những năm tiếp theo. Chủ động tham mưu xây dựng, phát triển KHQS đúng định hướng, bảo đảm vững chắc, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại; tiếp cận, khai thác thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước làm chủ những công nghệ cốt lõi trong cải tiến, hiện đại hóa và nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu với sản xuất, đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm đưa vào trang bị cho Quân đội và phục vụ phát triển KTXH, bảo vệ môi trường và ứng dụng biến đổi khí hậu.

Cục KHQS, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) năm 2023.

Các chủ đề tuyên truyền về Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 là: “Phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “KH&CN và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “KH&CN và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ 21/4 - 19/5; các hoạt động chính của tuần lễ tổ chức từ 15 - 19/5. Trong thời gian trên, căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị lồng ghép các hoạt động hưởng ứng vào trong hoạt động chuyên môn phù hợp… Ngoài ra, có thể tổ chức các diễn đàn về KH&CN và đổi mới sáng tạo; tọa đàm, hội thảo chuyên đề về KH&CN, ứng dụng và phát triển công nghệ; phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Đọc thêm