Phạt tù cha dượng, mẹ đẻ hành hạ con ruột

Trước sự hành hạ của mẹ ruột và cha dượng, trên người bé Như Ý xuất hiện nhiều vết thương lở loét, chịu tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 25%, chưa kể những vét sẹo ở phần mềm.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hành hạ cháu bé 9 tháng tuổi đối với hai bị cáo Lê Thành Tám (SN 1976, ở xã Hòa Thành) và Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1981, ở xã Long Hậu, Lai Vung).

Theo cáo trạng, năm 2002, Lan kết hôn với một người Đài Loan nhưng sau đó lại bỏ đi và sống như vợ chồng với một người Đài Loan khác. Phát hiện mình có thai, Xuân Lan hồi hương, về sống cùng cha mẹ ruột. Cuối năm 2009, Lan sinh một bé gái, đặt tên là Nguyễn Thị Như Ý.

gdh
Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Lan và Lê Thành Tám tại tòa

Tháng 7/2010, Tám (khi đó đã có vợ, chưa ly hôn) cặp kè và sống như vợ chồng với Lan tại nhà Lan. Do bé Như Ý hay khóc, là bố dượng của bé nhưng Tám bịa chuyện nói với gia đình Lan là bé Như Ý bị “ma nhập”, phải “trừng trị con ma cho hết khóc”.

Ngày 14/8/2010, Tám dùng cằm ấn mạnh nhiều lần vào hai gò má của bé Như Ý, dùng tay vò sát, bụm miệng, đè mặt, đánh, ẵm cháu Như Ý lên rồi vứt mạnh xuống gối. Bé Như Ý đau và khóc dữ dội nhưng Lan không can ngăn mà còn lấy điện thoại di động quay lại cảnh hành hạ này.

Những ngày sau đó, cứ đến buổi tối Tám tiếp tục dùng cây (thước gõ) liên tục 8 lần đánh đập vào người bé Như Ý, trước sự chứng kiến của người mẹ ruột. Về phần Lan, người mẹ này cũng bốn lần đánh đập bé Như Ý bằng cây. Trước sự hành hạ của mẹ ruột và cha dượng, trên người bé Như Ý xuất hiện nhiều vết thương lở loét, chịu tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 25%, chưa kể những vét sẹo ở phần mềm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lan 5 năm tù giam, phạt Tám 6 năm tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nam Giao

Đọc thêm