Phê chuẩn lệnh bắt giữ Ngô Diệc Phàm

0:00 / 0:00
0:00
Viện Kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, phê chuẩn bắt Ngô Diệc Phàm vì cáo buộc hiếp dâm, ngày 16/8.

Trên trang 163, luật sư Ngô Pháp Thiên nói giới chức lệnh bắt giữ nghi phạm đồng nghĩa đã nắm chứng cứ quan trọng. Nam ca sĩ khó có khả năng được bảo lãnh tại ngoại. Theo quy trình, trong hai tháng tới, công an tiếp tục điều tra Ngô Diệc Phàm. Nếu vụ án phức tạp, thời gian điều tra có thể kéo dài.

Ca sĩ Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Sina.

Ca sĩ 31 tuổi bị giam giữ hình sự từ ngày 31/7 vì tình nghi hiếp dâm. Anh bị sinh viên Đô Mỹ Trúc, 19 tuổi, tố cáo chuyên dụ dỗ phụ nữ lên giường, gây mê và cưỡng bức các cô gái, trong đó có người vị thành niên.

Đầu tháng 8, một du học sinh Trung Quốc tại Mỹ tố cáo từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp tại Los Angeles, khi ca sĩ tới đây họp fan. Vương Tinh, luật sư của nữ sinh này, nhận định có khả năng nạn nhân của Ngô Diệc Phàm tại Mỹ không chỉ một người. Cô kêu gọi nếu ai bị Diệc Phàm xâm hại, nên dũng cảm tố cáo để cùng kiện nam ca sĩ.

Bê bối của Ngô Diệc Phàm xảy ra từ đầu tháng 6. Từ sao hàng đầu, anh mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, bị xóa sổ tất cả tài khoản mạng xã hội. Phim truyền hình Thanh trâm hành mà anh và Dương Tử đóng chính không thể ra mắt, tác phẩm được đầu tư trên 46 triệu USD.

Đọc thêm