Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V

(PLVN) - Sáng 8/9, Lạng Sơn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Phó Chủ tịch nước trao Huân Chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho cá nhân xuất sắc.
Phó Chủ tịch nước trao Huân Chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Lạng Sơn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định, bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia. Chú trọng xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước nhắc tới kỷ niệm tốt đẹp khi cán bộ, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tốt việc đón và đưa lãnh đạo Đảng lao động Triều Tiên Kim J Un. Đến thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị Mỹ - Triều tại Việt Nam năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi đua khen thưởng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Với việc ban hành 8 văn bản và nhiều quy định mới về khen thưởng, đã tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thực hiện các cuộc thi đua chuyên đề, các đợt cao điểm. Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Tiêu biểu là việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động và thi đua đặc biệt chào mừng 185 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn.

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng nhiều về cơ sở, khen cá nhân trực tiếp lao động sản xuất đạt 70%, khen các đơn vị nhỏ cơ sở đạt 75%. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng tập trung khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân. Lần đầu tiên, lĩnh vực giáo dục có Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

Phát huy thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng đưa các phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới. Đạt nhiều thành tích xuất sắc, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn có 1 tập thể, 3 cá nhân cấp lãnh đạo được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trao 9 Cờ thi đua cho 9 tập thể, 1 danh hiệu chiến sĩ Thi đua toàn quốc và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh.

Trước đó, chiều 7/9, Phó Chủ tịch nước đã đến và thăm làm việc tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ghi nhận những cố gắng mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Chi Lăng đã đạt được. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch nước cũng mong muốn huyện Chi Lăng cần phát huy hơn nữa vai trò của công tác Thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội./.

Đọc thêm