Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri Thái Bình

(PLVN) - Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV,
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri Thái Bình

Tại các điểm tiếp xúc ở huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trao đổi với đông đảo cử tri 2 huyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia đóng góp 56 lượt ý kiến phát biểu về lĩnh vực kinh tế, xã hội; thảo luận các dự án luật; chất vấn Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Nội dung các ý kiến đều phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thông qua các ý kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình lồng ghép, nêu bật được những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động, các buổi thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi, thực chất. Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi sắc sảo, nắm chắc vấn đề, thể hiện sự nghiên cứu rất kỹ văn bản, tài liệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri Thái Bình kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Mai Tú)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri Thái Bình kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Mai Tú)

Tại lần tiếp xúc cử tri này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng giải trình một số nội dung cử tri quan tâm, đi sâu phân tích, cung cấp thêm nhiều thông tin mới, chính thống để đông đảo cử tri trên địa bàn hiểu đúng bản chất một số vấn đề còn có ý kiến thắc mắc, băn khoăn như: Việc quản lý các dự án điện tái tạo; cải cách sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế; hoạt động của bảo hiểm nhân thọ; hoạt động bất động sản, công tác đấu thầu… Theo đó, Quốc hội sẽ tổ chức các đoàn giám sát các vấn đề cử tri quan tâm, trên cơ sở đó có báo cáo đầy đủ, toàn diện đến Quốc hội và cử tri vào kỳ họp sau.

Về các nội dung khác cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, đồng thời chuyển tới các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đọc thêm