Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: "Cần đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các thế hệ tiếp theo của gia đình chính sách, người có công"

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 24/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình; thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan và thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn huyện Yên Mô và Thành phố Ninh Bình. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của tỉnh Ninh BìnhPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của tỉnh Ninh Bình

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi…

Về phía tỉnh Ninh Bình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn trao quà tặng cho đại diện các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thành phố Ninh Bình

Trao tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại trụ sở HĐND tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Ninh Bình lời chúc sức khỏe, lòng tri ân sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Trong suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Trong suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Trao tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại trụ sở HĐND tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Ninh Bình lời chúc sức khỏe, lòng tri ân sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Mới đây nhất, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 142/2024/QH15. Trên cơ sở đó, ngày 1/7/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong 20 năm qua, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người có công với cách mạng và thân nhân.

Để tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ninh Bình đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 14/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 1007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa. Huy động được nguồn lực to lớn của Nhà nước và xã hội nhằm thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như: Nhà tình nghĩa; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; Chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi. Phong trào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”… ngày càng phát triển và mở rộng, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao.Cùng với đó, phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Trung ương. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sâu sắc trên nhiều phương tiện khác nhau.

Tại Lễ trao tặng quà, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cảm ơn Đảng, Nhà nước và cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã luôn quan tâm chỉ đạo đối với sự phát triển của Ninh Bình nói chung và sự ủng hộ bằng tinh thần, vật chất đối với các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Bùi Thị Mính (thôn Phúc Sơn, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình); Lê Thị Thận (phố 6, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình); gia đình lão thành cách mạng Nguyễn Mạnh Thân (phố Nhật Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình); và 3 hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện Hoa Lư là: Bà Cao Thị Hợi, xã Ninh Khang; bà Hoàng Thị Lý, xã Ninh Hòa; ông Tạ Văn Hoan, xã Ninh Mỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, tặng quà gia đình lão thành cách mạng Nguyễn Mạnh Thân (phố Nhật Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình). Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Minh Huấn thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công Tạ Văn Hoan (xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư). Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan; Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho tập thể Trung tâm và các thương binh, bệnh binh.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho tập thể Trung tâm và các thương binh, bệnh binh.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng trên cả nước, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chính sách cho thương, bệnh binh đặc biệt nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên và người có hoàn cảnh đặc biệt. Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách cho 145 thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc các bệnh về tâm thần.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự xúc động, tri ân với những cống hiến, hi sinh của các thương, bệnh binh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy những năm gần đây Trung tâm đã được Nhà nước quan tâm đầu tư khang trang, đội ngũ y, bác sỹ ngày càng được nâng cao về năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện chăm sóc thương, bệnh binh ngày càng tốt hơn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan

Tới thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Mô, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc. Phó Chủ tịch đặc biệt mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, xây dựng quê hương Yên Mô ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt là quan tâm tạo sinh kế cho con, cháu các gia đình có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Mô.

Khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đã đề ra chủ trương phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” nhằm huy động các nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác tri ân người có công, bảo đảm an sinh xã hội với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với ý nghĩa nhân văn cao cả, Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Từ nguồn Quỹ đã giúp các gia đình có công với cách mạng được chăm lo tốt hơn; nhiều người nghèo cũng có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy đã thắp sáng ngọn lửa yêu thương, khơi dậy nguồn lực, khát vọng và ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân Ninh Bình trên hành trình xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đọc thêm