Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo chuyên án, bắt giữ nghi phạm giết người tại Sìn Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai Tẩn Yêu Hò đã dùng búa đinh sát hại Chẻo Diển Hin sinh năm 1950, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Viết Giang Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0723G.
Đối tượng Tẩn Yêu Hò
Đối tượng Tẩn Yêu Hò

Cụ thể vào hồi 10h30 ngày 9/7/2023 Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn về việc bà Chẻo Diển Hin sinh năm 1950 bị tử vong tại nhà riêng tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người man rợ.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập các thông tin liên quan xác định đồng thời báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Đại tá Phạm Hải Đăng phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu tại hiện trường

Đại tá Phạm Hải Đăng phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu tại hiện trường

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Viết Giang Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0723G, phân công đồng chí Phó giám đốc, Đại tá Phạm Hải Đăng cùng lãnh đạo CBCS dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ đến ngay hiện trường vụ án ổn định tình hình địa bàn, nhanh chóng điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau 4 ngày khẩn trương điều tra, xác minh áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 13/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ đã điều tra, làm rõ, phá thành công chuyên án bắt giữ nghi phạm gây án là Tẩn Yêu Hò, sinh năm 1960, trú tại: bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra,đối tượng Tẩn Yêu Hò khai nhận do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước nên Hò có ý định giết bà Hin, biết bà Hin sống một mình, ít giao du với mọi người, vào khoảng hơn 19 giờ, ngày 05/7/2023 lúc trời đã nhá nhem tối, Hò lấy một chiếc búa đinh có cán bằng gỗ của gia đình, một mình sang nhà bà Hin, khi đến cửa nhìn vào trong nhà thì thấy bà Hin đang ngồi xổm lưng quay ra phía cửa nhà, Hò lén đi đến sau lưng bà Hin, dùng tay phải cầm búa sát hại bà Hin làm bà Hin tử vong tại chỗ. Sau đó Hò đã giấu tang vật gây án trong nhà.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Tẩn Yêu Hò về hành vi giết người đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm