Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh

(PLO) - Sáng nay 3/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thị sát và chỉ đạo khắc phục, xây dựng lại cầu Ghềnh. 
Phó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng lại cầu Ghềnh phải khẩn trương
Phó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng lại cầu Ghềnh phải khẩn trương

Thi công theo giờ

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho biết, việc xây dựng lại cầu Ghềnh được triển khai khẩn trương, quá trình thi công được tính theo giờ, theo ngày để sớm hoàn thành cây cầu đường sắt quan trọng này.

Đến nay, công tác vận tải hàng hóa và hành khách đã hoạt động ổn định trở lại trong điều kiện hạ tầng hiện có. Hành khách đi tàu giữa Hà Nội-TPHCM và ngược lại sẽ được trung chuyển bằng xe buýt từ ga Sóng Thần đến ga Biên Hòa. Hàng hóa tại khu vực phía Nam được tổ chức tập kết, xếp dỡ và vận chuyển tại các ga Hố Nai và Trảng Bom suốt ngày đêm.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức vận chuyển các toa xe hành khách và hàng hóa từ ga Sài Gòn đến các ga nói trên để tăng cường phương tiện, bảo đảm nâng cao hơn nữa khả năng vận tải.

Bên cạnh đó, các ga Hố Nai, Biên Hòa, Trảng Bom đang gấp rút triển khai thi công, cải tạo phục vụ cho việc vận tải trước mắt khi chưa khắc phục xong cầu Ghềnh cũng như để sử dụng trong tương lai.

Thi công khẩn trương nhưng phải đảm bảo chất lượng 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Sự cố sập cầu Ghềnh đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến vận tải đường sắt và đi lại của nhân dân.

Qua kiểm tra tại công trường, Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc nhanh chóng, cố gắng của lãnh đạo Bộ GTVT, các đơn vị thiết kế, thi công đã tập trung xe máy, thiết bị, phương tiện để xây dựng lại cầu Ghềnh.

Trong thời điểm lưu lượng hàng hóa và đi lại của nhân dân lớn vào thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành GTVT tổ chức phối hợp tốt nhất để vận chuyển hàng hóa, hành khách đi lại thông suốt, nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc thi công phải khẩn trương nhưng bảo đảm chất lượng, tiến độ với phương châm “thiết kế tại chỗ, phương tiện tại chỗ, thiết bị tại chỗ”. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa, cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến 15 ngày (1/7). Điều này sẽ giúp tiết kiệm được 150 tỉ đồng, bởi theo tính toán, sự cố sập cầu Ghềnh làm thiệt hại mỗi ngày khoảng 10 tỉ đồng.

Cũng tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành GTVT rà soát lại hệ thống cầu yếu trên tuyến đường sắt, đồng thời nghiêm túc kiểm tra lại hệ thống cảnh báo an toàn giao thông đường sắt trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương.

Bộ Công an sớm hoàn tất kết luận điều tra để chuyển các cơ quan truy tố, xét xử trong thời gian tới, bảo đảm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đọc thêm