Phụ huynh nói gì khi Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tới trường?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội vừa đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường nhận được sự đồng tình của phụ huynh. Bên cạnh đó, nhiều người đề xuất cho học sinh mầm non trở lại trường.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THCS Minh Khai (huyện Hoài Đức) cho biết, sáng 4/4, trường đã tiến hành lấy kiến phụ huynh khối lớp 6. “Qua khảo sát, phần lớn phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường. Thậm chí, có lớp đã đạt 100% phụ huynh đồng ý. Số phụ huynh chưa điền ý kiến thì có lẽ là do phụ huynh làm nghề tự do, chưa xem tin nhắn để vào bình chọn”, bà Dung cho hay.

Tương tự, cô giáo Đỗ Thị Dung, trường THCS Dương Liễu cũng thông tin về việc lấy ý kiến phụ huynh cho việc chuẩn bị cho học sinh các khối đi học trực tiếp. “Khi lấy ý kiến ở khối 6, 100% phụ huynh ở khối 6 đồng ý với việc phải cho học sinh đi học trực tiếp trở lại trường. Tình hình dịch bệnh cũng đang dần ổn định và được kiểm soát, tôi nghĩ việc cần sớm cho học sinh trở lại trường. Chứ học tiếp ở nhà thì bố mẹ và con cái cùng quá tải”- bà Dung bày tỏ.

Chiều 4/4, khi Hà Nội có thông báo cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 tới trường học trực tiếp từ ngày 6/4, nhiều phụ huynh thở phào. Chị Lê Thanh bình luận: “Mừng quá. Con tôi thèm đến trường tới mức nó bảo thà mắc COVID còn hơn là phải ở nhà. Ở nhà phải học online nên nó quá chán rồi. Học kiến thức là một phần. Con phải gặp gỡ, đùa vui vớ bạn bè. Giao tiếp đối với trẻ là vô cùng quan trọng”.

Còn chị Đào Thị Thuỷ viết: “Mừng quá, ở nhà lâu khổ thân các cháu khổ cả gia đình, mong các cháu được đến trường”. “Thật tuyệt vời, vậy là ngày kia các con tôi có thể sẽ được đến lớp buổi đầu tiên của năm lớp 5, sẽ được gặp lại các bạn yêu quý”, một phụ huynh bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nên cho học sinh mầm non Hà Nội trở lại trường. Bạn đọc Loan Nguyễn đồng tình với việc "trẻ mầm non cần trở lại trường trên tinh thần tự nguyện". Lý do chị đưa ra là hệ miễn dịch của trẻ mạnh, tỉ lệ tử vong và chuyển nặng ở tuổi mầm non thấp nhất so với các lứa tuổi khác; phụ huynh trong độ tuổi mầm non là lực lượng lao động trẻ đông đảo cần được “giải phóng sức lao động”…

Độc giả Thanh Thanh đồng quan điểm: “Hà Nội quá chậm khi đến giờ này vẫn để trẻ mầm non nghỉ ở nhà. Thực tế thì các lớp nhóm, lớp tự phát mọc lên như nấm. Hiệu quả phòng dịch không biết được bao nhiêu, nhưng tâm sinh lý trẻ mầm non bất ổn, chất lượng giáo dục sớm cho trẻ em ảnh hưởng lớn là điều nhìn thấy rõ!”; “Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà là một thiệt thòi quá lớn cho các con. Ai có con trong độ tuổi này mới thấy việc "cần" đi học nó thiết tha như thế nào”…

Tuy nhiên, không it phụ huynh cho rằng việc thông báo đi học trước 2 ngày là gấp bởi “nhà trường không kịp đảm bảo vệ sinh trường lớp, điều kiện ăn bán trú hay phụ huynh phải về quê đón con”, độc giả Minh Tâm nêu ý kiến.

Đọc thêm