Phụ nữ Ả rập Xê-út được lái xe

(PLO) - Ả rập Xê-út vừa trở thành nước cuối cùng trên thế giới cho phép phụ nữ được lái xe.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo AFP, thông tin trên được truyền hình nhà nước Ả rập Xê-út công bố. “Nhà Vua Salman bin Abdulaziz al Saud đã ban hành một sắc lệnh cho phép cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ ở vương quốc. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2018”, thông báo cho biết. Thông báo cũng cho biết Ả rập Xê-út sẽ tiến hành một giai đoạn chuẩn bị để mở rộng các cơ sở cấp phép lái xe và phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của hàng triệu lái xe mới.

Quyết định nói trên là một  phần trong chương trình cải tổ đầy tham vọng của Ả rập Xê-út nhằm thích ứng với kỷ nguyên hậu dầu mỏ và cải thiện danh tiếng của nước này trên trường quốc tế. Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Ả rập Xê-út và các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ.